NATO, G7, EU thể hiện đoàn kết, nhưng tránh đối đầu với Nga

(CLO) An ninh đã được tăng cường và siết chặt ở Brussels khi các nhà lãnh đạo của NATO, G7 và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức các hội nghị thượng đỉnh liên tiếp tại thủ đô của Bỉ để bàn về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hỗ trợ quân sự và giải pháp năng lượng

Các cuộc đàm phán cấp cao đã kết thúc với những cam kết mới nhằm mục đích gây khó khăn cho Nga hơn nữa về kinh tế, nhưng đã dừng lại ở vấn đề quân sự, do không muốn làm leo thang cuộc chiến ở Ukraine.

nato g7 eu the hien doan ket nhung tranh doi dau voi nga hinh 1

Các nhà lãnh đạo G7 chụp hình trước hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ vào ngày 25/3. Ảnh: DW

Các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí kích hoạt các đơn vị phòng thủ hóa học và hạt nhân của mình trước những lo ngại về cuộc xung đột có thể lan ra ngoài biên giới Ukraine. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí chặn các giao dịch tài chính liên quan đến dự trữ vàng quốc tế của Ngân hàng Trung ương Nga và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), một hiệp ước năng lượng xuyên Đại Tây Dương mới đã được ký kết, đánh dấu một sáng kiến mạnh mẽ hơn của phương Tây nhằm tránh phụ thuộc vào nguồn khí đốt và dầu thô từ Nga. Theo đó, Mỹ sẽ tăng xuất khẩu khí thiên nhiên lỏng (LNG) sang EU thêm 15 tỷ mét khối trong năm nay.

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, hoan nghênh thỏa thuận này và cho rằng điều quan trọng là châu Âu phải chuyển hướng khỏi Nga và hướng tới các nhà cung cấp năng lượng "thân thiện và đáng tin cậy."

"Bây giờ tất cả các nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào việc thực thi các lệnh trừng phạt này và ngăn chặn hành vi gian lận và trốn tránh", bà nói thêm sau hội nghị thượng đỉnh EU.

Harry Nedelcu, giám đốc chính sách tại Rasmussen Global, cho biết những cam kết mới sau ba cuộc họp quốc tế cho thấy "sự thống nhất của phương Tây" khi cuộc chiến ở Ukraine đang bùng phát.

Không trực tiếp đối đầu với Nga

Hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa từng có ở Brussels diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang tháng thứ hai, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

nato g7 eu the hien doan ket nhung tranh doi dau voi nga hinh 2

Tổng thống Joe Biden từng điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về tình hình Nga - Ukraine trước chuyến công du châu Âu. Ảnh: Reuters

Phát biểu thông qua một liên kết video trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gửi lời yêu tới các nhà lãnh đạo EU về việc kết nạp Ukraine vào khối này. Tuy nhiên, lời đề nghị của ông chỉ được ghi nhận, chứ chưa được chấp thuận ngay.

Ông Zelenskyy cũng yêu cầu các thành viên NATO hỗ trợ quân sự nhiều hơn. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg thừa nhận yêu cầu hỗ trợ của Zelenskyy và cho biết liên minh sẽ tiếp tục cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến, vũ khí chống tăng, đạn dược và nhiên liệu cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nói rõ rằng để tránh xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc phương Tây và Nga, NATO sẽ không gửi quân hoặc triển khai máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Ông nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO: “Điều đó sẽ gây ra nhiều đau khổ hơn, thậm chí nhiều chết chóc hơn, thậm chí nhiều tàn phá hơn”.

Ngoài vấn đề trực tiếp liên quan tới cuộc xung đột Nga - Ukraine, các hội nghị thượng đỉnh ở Brussels tuần này cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh EU: “Nếu Trung Quốc giúp Nga, thì các biện pháp trừng phạt sẽ không hoạt động như chúng ta muốn”. Trong khi đó, Nedelcu từ Rasmussen Global cho biết Trung Quốc và phương Tây vẫn đang cố gắng đánh giá lẫn nhau giữa cuộc chiến này.

Dự kiến các nhà lãnh đạo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp Trung Quốc vào tuần tới để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và các mối quan hệ thương mại trong tương lai.

Huy Hoàng (theo DW, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: