"Nét đẹp Công đoàn và người lao động"

(CLO) Đây chính là chủ đề của cuộc thi ảnh do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc thi cùng tên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook nhằm lưu giữ những hình ảnh và khoảnh khắc đẹp của đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, đội ngũ CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ảnh: Sơn Hải

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ảnh: Sơn Hải

Đối tượng dự thi là các cán bộ, đoàn viên công đoàn và CBCCVCLĐ thuộc các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam. Người dự thi phải có địa chỉ tài khoản Facebook và địa chỉ thư điện tử rõ ràng để Ban Tổ chức có thể liên hệ khi cần. Người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi.

Sản phẩm dự thi là những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cán bộ CĐ trong các hoạt động CĐ; đoàn viên, người lao động trong các hoạt động nghiên cứu, học tập, lao động, sản xuất….

Ảnh dự thi được chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi. Ảnh dự thi  phải là ảnh chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại Việt Nam hay Quốc tế. Ảnh phải có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì…). Chú thích tối đa 100 chữ…

Tác phẩm dự thi gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam theo địa chỉ email: bantuyengiaocdvcvn@gmail.com. Người dự thi phải cung cấp đầy đủ một số thông tin như: Họ và tên; số điện thoại di động; Email; địa chỉ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Về cơ cấu giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, gồm: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba, Giải Khuyến Khích và Giải phụ. Cơ cấu Giải thưởng vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm: 1 Giải Đặc biệt, 2 Giải A, 4 Giải B, 6 Giải C và 24 Giải Khuyến Khích.

Cuộc thi  được tổ chức 2 vòng: Vòng 1 của cuộc thi do Công đoàn Viên chức tổ chức. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10/7/2019. Kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian tổ chức vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn từ 15/7 – 20/9/2019.

 Lễ tổng kết và trao thưởng vòng chung kết dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9/2019.

P.V

Xem thêm

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: