New Zealand tổ chức hội nghị cấp cao APEC, thảo luận ứng phó đại dịch

Thứ ba, 13/07/2021 07:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết hôm thứ Hai (12/7), bà sẽ tổ chức cuộc họp không chính thức đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC vào thứ Sáu (16/7), để thảo luận về sự phục hồi COVID-19 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cuộc khủng hoảng kinh tế.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Ảnh: Getty/Kyodo

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Ảnh: Getty/Kyodo

Bài liên quan

Cuộc họp trực tuyến sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, như Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc, trước cuộc họp truyền thống của các nhà lãnh đạo APEC vào mùa thu.

New Zealand hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của APEC.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC, các nhà Lãnh đạo tổ chức một cuộc họp bổ sung ở cấp lãnh đạo và nó phản ánh mong muốn của chúng tôi để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế", bà Ardern cho biết trong một tuyên bố.

“Với chủ đề COVID-19 thông qua tiêm chủng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nằm trong chương trình nghị sự, tôi sẽ mời thảo luận về các biện pháp tức thì để đạt được hành động phối hợp trong khu vực để hỗ trợ phục hồi, cũng như các bước sẽ hỗ trợ tăng trưởng toàn diện và bền vững trong lâu dài”, Thủ tướng New Zealand nói thêm.

21 nền kinh tế thành viên của APEC là nơi sinh sống của khoảng 2,9 tỷ dân và đại diện cho khoảng 60% sản lượng kinh tế toàn cầu, cũng như khoảng 50% thương mại thế giới.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hầu hết các nền kinh tế của APEC rơi vào khủng hoảng. Năm 2020, Trung Quốc và Việt Nam là một trong số ít quốc gia thuộc APEC có mức tăng trưởng dương. 

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h