Nga cáo buộc một số nước âm mưu phá hoại 'thượng đỉnh Trump-Putin'
(CLO) Một số quốc gia đang thực hiện "những nỗ lực khổng lồ" để phá hoại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/08 tại Alaska, theo đặc phái viên đầu tư của Nga Dmitriev.
Ông Dmitriev cáo buộc một số quốc gia nhưng không nêu tên, đang tìm cách phá hoại hội nghị bằng thông tin sai lệch và các hành động gây mất ổn định.
Ông cho biết trên Telegram vào thứ Bảy tuần trước: “Chắc chắn, một số quốc gia muốn tiếp tục xung đột sẽ thực hiện những nỗ lực khổng lồ để phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump”. Ông ám chỉ tới “các hành động khiêu khích và thông tin sai lệch”, dù không giải thích thêm.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố Nga và Ukraine đang tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn, có thể chấm dứt xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Dù chi tiết thỏa thuận chưa được công bố, có khả năng Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ đáng kể, điều mà nhiều quốc gia châu Âu phản đối.
Điện Kremlin xác nhận hai ông Trump và Putin sẽ gặp nhau tại Alaska để tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột, dù cả hai bên đều dự đoán quá trình này sẽ khó khăn. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Putin đặt chân đến Mỹ sau 20 năm.
Ông Yuri Ushakov, trợ lý của ông Putin, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ “tập trung tìm cách đảm bảo giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, nhưng thừa nhận “đây rõ ràng là một quá trình khó khăn”. Ông nhấn mạnh Nga sẽ theo đuổi mục tiêu này “một cách tích cực và quyết liệt”.
Các lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại sâu sắc và đã lên tiếng ủng hộ Ukraine trước thềm hội nghị. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải có sự tham gia của Ukraine và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng bác bỏ các đề xuất liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không có sự tham gia của Ukraine là “không khả thi”, theo tờ The Economic Times.
Trang Defense News dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu tại trụ sở NATO: “Không thể có đàm phán về Ukraine mà không có Ukraine. Tiếng nói của Ukraine phải là trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với hãng thông tấn ABC News rằng thứ Sáu tới sẽ rất quan trọng vì đó là cơ hội để kiểm tra mức độ nghiêm túc của ông Putin trong việc chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này. Ông cũng nêu quan điểm rằng "Ukraine phải là một quốc gia có chủ quyền, tự quyết định tương lai địa chính trị của mình”.