Nga cáo buộc Ukraine giết 65 tù binh bằng cách bắn rơi máy bay
(CLO) Nga hôm thứ Tư (24/1) cáo buộc Ukraine đã cố tình bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Nga chở theo 65 binh sĩ bị bắt của chính Ukraine tới một cuộc trao đổi tù binh, khiến tổng cộng 74 người thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 thành viên phi hành đoàn Nga và 3 binh sĩ Nga đã có mặt trên chiếc máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 bị bắn rơi ở vùng Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine.

Hình ảnh chụp màn hình cho thấy máy bay rơi xuống phát nổ và tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ gần làng Yablonovo ở vùng Belgorod, Nga vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Ảnh: UGC
Bộ này cho biết cuộc trao đổi tù binh dự kiến sẽ diễn ra vào chiều thứ Tư tại trạm kiểm soát biên giới Kolotilovka và rằng Ukraine biết một chiếc máy bay vận tải chở các tù binh Ukraine sẽ đến sân bay Belgorod.
Ukraine không trực tiếp xác nhận họ đã bắn rơi máy bay cũng như các tù nhân Ukraine có mặt trên máy bay. Nhưng quân đội Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục phá hủy máy bay vận tải quân sự của Nga mà họ tin rằng đang chở tên lửa để tấn công Ukraine.
Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng họ đã nhận thấy nhiều máy bay vận tải quân sự của Nga hạ cánh ở Belgorod, điều này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kharkiv và các thành phố khác của Ukraine.
Cơ quan tình báo Ukraine xác nhận việc trao đổi tù nhân với Nga đã được lên kế hoạch vào thứ Tư và cho biết các quân nhân Nga bị bắt đã được chuyển đến địa điểm trao đổi. Họ nói thêm rằng họ không có thông tin đáng tin cậy về người có mặt trên chiếc máy bay bị bắn rơi.
Đoạn video được Baza, một kênh truyền thông thân thuộc các cơ quan an ninh Nga, đăng trên Telegram cho thấy một chiếc máy bay lớn rơi xuống đất gần làng Yablonovo ở vùng Belgorod và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ.
Andrei Kartapolov, một thành viên quốc hội Nga và là một tướng về hưu, nói với hãng tin SHOT rằng việc những người vận hành hệ thống tên lửa đất đối không của Ukraine không thể nhầm lẫn máy bay vận tải với máy bay quân sự trong việc nhắm mục tiêu, cho rằng điều này là chủ ý.
Kartapolov nói: “Việc này được thực hiện có chủ ý nhằm phá hoại cuộc trao đổi tù nhân”, đồng thời cho biết chiếc máy bay vận tải Il-76 thứ hai của Nga chở khoảng 80 binh sĩ Ukraine tới cuộc trao đổi đã phải quay lại. Ông cho biết chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi 3 tên lửa do Mỹ hoặc Đức sản xuất.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối ngày thứ Tư. Ông Lavrov nói với các phóng viên ở New York rằng Nga đang cố gắng xác định những lý do đằng sau vụ việc này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhà điều hành radar đã phát hiện ra vụ phóng hai tên lửa của Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Nếu các chi tiết được xác nhận, đây sẽ là vụ việc nguy hiểm nhất thuộc loại này bên trong lãnh thổ của Nga trong cuộc chiến đã kéo dài gần hai năm.
Truyền thông nhà nước Nga công bố danh sách tên của 65 binh sĩ Ukraine bị bắt mà họ cho biết đã ở trên máy bay cùng với ngày sinh của họ. Vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine, thường xuyên bị Ukraine tấn công trong những tháng gần đây, trong đó có vụ tấn công tên lửa vào tháng 12 khiến 25 người thiệt mạng.
Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, AP)