Nga chỉ trích cáo buộc nghe lén Dinh Tổng thống Argentina là hoàn toàn 'vô căn cứ'
(CLO) Ngày 2/9, Nga đã lên án cáo buộc từ các quan chức Argentina rằng nước này liên quan đến một hoạt động nghe lén tại Dinh Tổng thống Argentina.
Vào thứ Hai (1/9), một thẩm phán Argentina đã ra lệnh cấm các cơ quan truyền thông công bố các bản ghi âm được thực hiện bên trong Dinh Tổng thống Casa Rosada. Bộ An ninh Argentina đã đệ đơn tố cáo hình sự, cáo buộc rằng các cuộc ghi âm trái phép là một phần của chiến dịch làm hoen ố chính quyền của Tổng thống Javier Milei.

Đơn tố cáo nói rằng phe đối lập chính trị có liên quan, nhưng cũng ám chỉ sự tham gia của Nga, khi cáo buộc các cư dân Nga tại Argentina có liên quan.
Đại Sứ quán Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc và lên án "những suy đoán công khai” rằng cơ quan tình báo của họ đã ghi âm các cuộc điện thoại tại dinh tổng thống Casa Rosada. “Không có bằng chứng nào được đưa ra để củng cố những cáo buộc này”, Đại Sứ quán Nga tuyên bố trong một thông cáo vào thứ Ba (2/9).
Chính phủ của ông Milei đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng sau khi một loạt bản ghi âm khác bị rò rỉ cho các cơ quan truyền thông vào tháng 8/2025.