Nga có thể mất 300 triệu USD mỗi ngày vì lệnh trừng phạt năng lượng
(CLO) Khi lệnh trừng phạt của châu Âu đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga có hiệu lực kể từ ngày 5/2, Nga có thể phải đối mặt với khoản lỗ khoảng 300 triệu USD mỗi ngày, Oilprice mô tả.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) độc lập có trụ sở tại Helsinki, Hà Lan đã lưu ý hôm thứ Tư (10/1) rằng lệnh cấm hiện tại của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, kết hợp với mức trần giá dầu (60 USD/thùng), đang tiêu tốn khoảng 172 triệu đô la cho kho bạc của Điện Kremlin mỗi ngày.
CREA lưu ý rằng thu nhập từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã giảm 17% trong tháng 12, đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi nước này tấn công vào Ukraine vào mùa xuân năm ngoái.

Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Trích dẫn theo báo cáo của CREA, thu nhập xuất khẩu của Nga đã giảm khoảng 180 triệu euro mỗi ngày do khối lượng hàng hóa và giá dầu giảm. Bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa dầu tinh chế sang EU và phần còn lại của thế giới, Nga đã có thể phục hồi EUR 20 triệu mỗi ngày, nhưng điều này dẫn đến khoản lỗ ròng hàng ngày là 160 triệu EUR.
Theo nhiều nhà phân tích, thu nhập từ dầu thô của Nga đã giảm 32% trong tháng 12, xuất khẩu dầu thô giảm 12% và kết quả là giá bán giảm 23%.
Tuy nhiên, CREA tuyên bố, Nga “vẫn kiếm được khoảng 640 triệu EUR mỗi ngày từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, giảm từ mức cao 1000 triệu EUR vào tháng 3/ 5/2022”.
Việc Liên minh châu Âu (EU) tung lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm tinh chế của Nga, mở rộng mức trần giá đối với dầu tinh chế và giảm nhập khẩu dầu qua đường ống dẫn đến Ba Lan sẽ khiến doanh thu của Moscow ước tính ghi nhận khoảng 120 triệu EUR mỗi ngày trước ngày 5/2.
Lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với việc mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô của Nga có hiệu lực từ ngày 5/12 sẽ được mở rộng để bao gồm các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác bắt đầu từ ngày 5/2/2023. Ngoài ra, theo các biện pháp trần giá của G7, dầu của Nga chỉ giới hạn ở giá bán 60 đô la một thùng.
Khánh Vy (Theo Oilprice)