Nga đang mất thị trường khí đốt châu Âu vào tay Mỹ - Tổng thống Ukraina Zelenskyy lên tiếng
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Nga đã mất thị trường khí đốt châu Âu vào tay Mỹ, nước này chuẩn bị đầu tư dự án khí hóa lỏng lớn tại Odesa.
Nga không còn kiểm soát thị trường khí đốt châu Âu nữa. Mỹ đang lấp đầy khoảng trống mà Moscow để lại, đồng thời lên kế hoạch đầu tư vào Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong cuộc trò chuyện với các nhà báo ngày 19/10, theo phóng viên RBC-Ukraine.

Theo ông Volodymyr Zelenskyy, Moscow đã thực chất đánh mất các vị thế năng lượng quan trọng tại châu Âu.
"Dù có những thỏa thuận nhất định, Nga cũng đã mất thị trường châu Âu vào tay Mỹ. Chúng ta cần nhận thức rõ điều đó, vì người Mỹ sẽ hoàn toàn loại bỏ khí đốt Nga khỏi thị trường châu Âu", vị Tổng thống nhấn mạnh.
Ông cũng khẳng định rằng Ukraine đã đóng góp không nhỏ vào quá trình này. "Tất nhiên, Ukraine đã hỗ trợ cho sự thay đổi ấy", người đứng đầu nhà nước bổ sung.
Mỹ quan tâm đến thị trường Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tiết lộ rằng các công ty năng lượng Mỹ đang có ý định thâm nhập thị trường Ukraine.
"Một ví dụ điển hình là dự án khí đốt song phương với Mỹ, cụ thể là lựa chọn xây dựng nhà máy khí hóa lỏng tại Odesa. Tuy nhiên, để thực hiện, chúng tôi cần đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo eo biển Bosphorus có thể phục vụ cho mục đích này", ông giải thích.
Vị Tổng thống cho biết dự án này đã được trình bày tại Nhà Trắng cũng như với các doanh nghiệp Mỹ.
"Đây là một dự án khí đốt lớn lao. Chúng ta có thể nói về khí đốt Mỹ. Họ nhận thấy Ukraine sở hữu các cơ sở lưu trữ khí lớn nhất và hệ thống đường ống rộng khắp. Họ rất quan tâm đến những lợi thế ấy", ông Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh.
Ukraine luôn ủng hộ việc giảm sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, các nước EU đã cắt giảm mạnh mẽ lượng nhập khẩu khí đốt từ Nga, đồng thời tăng cường mua khí hóa lỏng từ Mỹ.
Hiện nay, EU đang chuẩn bị thông qua gói trừng phạt thứ 19 chống Nga, trong đó bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027.
Mỹ kiên quyết thúc đẩy châu Âu đẩy nhanh quá trình tách rời năng lượng khỏi Moscow, đồng thời tăng cường mua khí hóa lỏng Mỹ. Một tuyên bố chung giữa EU và Mỹ đã phác thảo kế hoạch ký kết các thỏa thuận năng lượng trị giá 750 tỷ đô la trong ba năm tới.
Theo RBC Ukraine