Nga đổ lỗi cho Ukraine về hàng chục vụ đánh bom và phóng hỏa vào ngân hàng, cảnh sát
(CLO) Ngày 26/12, Bộ Nội vụ Nga đã đưa ra cáo buộc rằng các cơ quan an ninh Ukraine đứng sau một loạt 55 vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa nhằm vào các ngân hàng, bưu điện và xe cảnh sát trên khắp nước Nga.
Trong thông báo, Bộ Nội vụ Nga cho biết đã bắt giữ 44 nghi phạm liên quan, trong đó có nhiều người cao tuổi và cả trẻ vị thành niên. Theo cơ quan này, các đối tượng này bị thu hút bởi lời hứa về khoản tiền "kiếm được dễ dàng". Những người bị bắt giữ có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Người dân tại thành phố Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Pedro Szekely
Bộ Nội vụ Nga cáo buộc: "Các nghi phạm nhận chỉ thị từ những người giám sát ẩn danh thông qua điện thoại hoặc các ứng dụng nhắn tin. Cơ quan an ninh Ukraine đứng sau việc tổ chức những hành vi phạm pháp này".
Bộ Nội vụ Nga kêu gọi người dân "cảnh giác" và không để bản thân bị "đe dọa hay lừa gạt". Theo Bộ Nội vụ Nga, từ ngày 18/12 đến 26/12, tổng cộng 55 vụ vi phạm pháp luật đã được ghi nhận tại nhiều khu vực trên cả nước.
Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, nước này đã đối mặt với một làn sóng các vụ phá hoại và tấn công nhỏ lẻ.
Chính phủ Nga tiếp tục kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và hợp tác với lực lượng chức năng để ngăn chặn các âm mưu phá hoại.
Cáo buộc mới nhất này của Nga nằm trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Moscow và Kiev. Các vụ tấn công này, nếu được xác minh là do các cơ quan an ninh Ukraine tổ chức, sẽ đánh dấu một hình thái mới trong cuộc xung đột vốn đã kéo dài gần ba năm.
Hồng Hạnh (theo CNA, Moscow Times)