Nga dọa cắt nguồn cung dầu vào năm 2023: Thị trường “hoảng sợ”?
(CLO) Moscow cảnh báo có thể cắt giảm sản lượng từ 5% - 7% vào đầu năm 2023 khi cuộc chiến năng lượng với phương Tây ngày càng sâu sắc.
Một quan chức cấp cao của Nga tuyên bố, quốc gia này có thể cắt giảm sản lượng dầu từ 5 - 7% vào đầu năm 2023 và ngừng bán cho các quốc gia ủng hộ mức trần giá đối với các sản phẩm dầu thô và dầu của nước này.
Đồng thời, hôm 23/12, Phó Thủ tướng Alexander Novak chia sẻ với truyền hình nhà nước Nga rằng việc cắt giảm có thể lên tới 500.000 - 700.000 thùng mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Nhận xét của ông đánh dấu phản ứng chi tiết đầu tiên của Nga đối với các mức giá trần gần đây được G7 và các đồng minh phương Tây áp đặt đối với xuất khẩu năng lượng của Nga.
Cụ thể, từ ngày 5/12, Liên minh châu Âu (EU), các nước G7 và Australia đã đưa ra mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga và thực hiện các lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và các cam kết tương tự của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh. EU cũng đã đưa ra các hạn chế về giá khí đốt.
Những động thái này nhằm hạn chế nguồn doanh thu của Nga trong khi đảm bảo xuất khẩu năng lượng rất cần thiết không bị đình trệ.
Tuy nhiên, ông Novak cho biết Moscow sẽ cấm bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho các quốc gia tham gia áp dụng trần giá và các công ty yêu cầu tuân thủ.
Động thái này sẽ buộc các quốc gia trên phải tất bật nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia khác. Nhưng nếu Moscow đồng thời cắt giảm sản lượng dầu, như lời đe dọa của ông Novak, thì điều đó sẽ làm giảm tổng khối lượng dầu thô có sẵn trên thị trường, đẩy giá dầu không phải của Nga lên cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng trên toàn cầu và có khả năng tạo đòn bẩy cho Điện Kremlin chống lại phương Tây.
“Chúng tôi tin rằng trong tình hình hiện tại, Nga có thể chấp nhận rủi ro sản xuất thấp hơn để đối phó với cơ chế áp giá trần. Hôm nay mức giá dầu có thể là 60 đô la, ngày mai có thể là bất cứ thứ gì và việc phụ thuộc vào một số quyết định của các quốc gia không thân thiện là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi,” ông Novak nói.
Động thái mới nhất của Nga đã tác động nhanh chóng đến giá dầu toàn cầu, cụ thể, giá dầu toàn cầu đã tăng hơn 1 đô la do kỳ vọng không chắc chắn về nguồn cung. Bên cạnh đó, giá dầu thô Brent đã tăng 73 cent, tương đương 0,9%, lên 81,71 USD/thùng lúc 07:15 GMT, trong khi dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ ở mức 78,40 USD/thùng, tăng 91 cent, tương đương 1,2%.
Trong đầu phiên giao dịch, những loại nhiên liệu này đều đạt mức cao lần lượt là 82,17 đô la và 78,77 đô. Cả hai hợp đồng đều đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần thứ hai, với dầu Brent tăng 3,3% và dầu WTI tăng 5,5%.
Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, một công ty ngoại hối có trụ sở tại New York, chia sẻ với hãng tin Reuters: “Giá dầu thô tăng chỉ khi các nhà giao dịch năng lượng tập trung vào phản ứng của Moscow đối với việc nâng trần giá dầu của Nga.
Trong khi đó, vào 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông sẽ ban hành một sắc lệnh vào đầu tuần tới nêu chi tiết các hành động của Moscow để đáp lại mức trần giá.
Thị phần của Nga trên thị trường xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu hiện là 22% và thị phần xuất khẩu khí đốt toàn cầu là 20%, cho thấy phần nào tầm quan trọng của quốc gia này đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Bất chấp những nỗ lực của châu Âu nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga, xuất khẩu năng lượng từ Nga vẫn đang tiến triển tốt đẹp và Moscow đã và đang thành công trong công cuộc đa dạng hóa các khách hàng của mình.
Ngoài ra, ông Novak cũng ca ngợi công việc của nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu toàn cầu OPEC+, bao gồm cả Nga, cho biết giá dầu có thể sẽ duy trì trong phạm vi hiện tại là 70 - 100 USD/thùng vào năm tới nếu không có sự xuất hiện của các sự kiện bất ngờ.
Lê Na (Theo Al Jazeera)