Nga dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ đạt 80-85 USD/thùng vào năm tới
(CLO) Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Moscow dự kiến giá Brent sẽ đạt trung bình từ 80 đến 85 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng.
Triển vọng dựa trên ước tính của một số nhà phân tích và dự báo định hình về sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia, ông Novak cho biết trên kênh Rossiya 24 do nhà nước điều hành.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng cho biết, các quốc gia OPEC+ không nỗ lực nhằm mục tiêu giá dầu ở một mức nhất định.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là cân bằng cung cầu để ngành hoạt động ổn định”, ông nhận định.
Trong quý đầu tiên của năm nay, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) và các đồng minh, đặc biệt là các nhà lãnh đạo trên thực tế là Saudi Arabia và Nga, đã đồng ý giảm sản lượng của nhóm tới 2,2 triệu thùng/ngày sau khi giá dầu thô sụt giảm. Điều đó bao gồm cam kết của Nga sẽ tăng cường cắt giảm xuất khẩu dầu thô và sản phẩm xuống 500.000 thùng từ mức 300.000 thùng trước đó.
Vào tháng 4/2023, tổ chức đã công bố cắt giảm thêm 1,65 triệu thùng mỗi ngày, bổ sung từ mức cắt giảm 2 triệu thùng/ngày đã thỏa thuận trước đó từ tháng 10/2022. Tổng cộng, OPEC+ cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương với khoảng 3% nhu cầu dầu toàn cầu. Thị trường đã ngay lập tức phản ứng với động thái này và đẩy giá dầu tăng cao.
Ông Novak cho biết: “Nga là một bên tham gia có trách nhiệm trong thỏa thuận” cắt giảm sản lượng. Các công ty của chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình”.
Các nhà sản xuất của quốc gia này đã thay đổi đáng kể hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trong hai năm qua, tìm kiếm thị trường mới trong bối cảnh lệnh cấm vận của châu Âu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cũng như mức giá trần do G7 quốc gia công nghiệp hóa áp đặt.
Trung Quốc chiếm khoảng 45% -50% lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu của Nga trong năm nay, trong khi thị phần của Ấn Độ tăng vọt lên khoảng 40% so với mức gần như không có hai năm trước đó.
Trong khi đó, ông Novak cho biết, xuất khẩu sang châu Âu dự kiến sẽ chiếm không quá 5% tổng nguồn cung ở nước ngoài của quốc gia trong năm nay, so với mức 45% trong những năm trước.
Lê Na (Theo Bloomberg)