Nga được cho rằng đã nêu các yêu cầu để đàm phán với Mỹ về Ukraine

(CLO) Nga đã trình bày với Mỹ một danh sách các yêu cầu để đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh tại Ukraine và tái thiết quan hệ với Washington, theo hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết.

Hiện chưa rõ cụ thể nội dung danh sách này, cũng như liệu Nga có sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Kiev trước khi các yêu cầu này được chấp nhận hay không. Các quan chức Nga và Mỹ đã thảo luận về các điều khoản này trong ba tuần qua, thông qua các cuộc gặp trực tiếp và trao đổi trực tuyến.

nga duoc cho rang da neu cac yeu cau de dam phan voi my ve ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Theo các nguồn tin, các yêu cầu của Điện Kremlin khá rộng và tương tự những yêu cầu mà Nga đã đưa ra trước đó với Ukraine, Mỹ và NATO. Những điều kiện này bao gồm việc Ukraine không gia nhập NATO, không triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine và công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea cùng bốn tỉnh khác. Nga cũng yêu cầu Mỹ và NATO giải quyết cái mà họ gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến, bao gồm sự mở rộng của NATO về phía đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chờ phản hồi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc liệu ông có đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố hôm thứ Ba là một bước đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình hay không. Tuy nhiên, cam kết của ông Putin đối với một thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng.

Một số quan chức, nghị sĩ và chuyên gia Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Putin có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để chia rẽ liên minh Mỹ-Ukraine-châu Âu và làm suy yếu các cuộc đàm phán. Đại sứ quán Nga tại Washington và Nhà Trắng chưa có phản hồi ngay lập tức về vấn đề này.

Tại Kiev, Tổng thống Zelenskyy đánh giá cao cuộc gặp mới đây giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út và cho rằng một lệnh ngừng bắn 30 ngày có thể giúp soạn thảo một thỏa thuận hòa bình rộng hơn.

Nga từng đưa ra những yêu cầu tương tự trong các cuộc đàm phán với chính quyền ông Biden vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, khi hàng chục nghìn binh sĩ Nga tập trung gần biên giới Ukraine để chờ lệnh tấn công. Khi đó, Moscow yêu cầu hạn chế hoạt động quân sự của Mỹ và NATO từ Đông Âu đến Trung Á, tuy nhiên, các cuộc đối thoại đã thất bại, và Nga mở cuộc tấn công vào tháng 2/2022.

Gần đây, các quan chức Mỹ và Nga cho biết một dự thảo thỏa thuận từng được thảo luận giữa Washington, Kiev và Moscow tại Istanbul vào năm 2022 có thể là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình mới, dù thỏa thuận này chưa bao giờ được thực hiện.

Cao Phong (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: