Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu
(CLO) Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 31/8, chỉ cho phép các nhà máy lọc dầu tiếp tục xuất khẩu, nhằm giữ ổn định thị trường nội địa.
Chính phủ Nga đã quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đối với các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất nhiên liệu, bắt đầu từ ngày 1/3 và có hiệu lực trong sáu tháng.

Một trạm xăng tại Nga. Ảnh: Getty
Theo tuyên bố của chính phủ Nga được trang tin chuyên ngành Enkorr dẫn lại, quyết định này được Phó Thủ tướng Alexander Novak ủng hộ nhằm duy trì cân bằng thị trường trong giai đoạn nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu và các công ty sở hữu chúng vẫn được phép xuất khẩu nhiên liệu.
Hãng tin Reuters trước đó cho biết giá bán buôn xăng và dầu diesel trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế St. Petersburg đã giảm từ ngày 10 đến 14/2. Nguyên nhân được cho là do tâm lý thị trường ổn định hơn sau thông tin các nhà máy lọc dầu lớn hoạt động trở lại và khả năng Nga sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng, theo dữ liệu từ sàn giao dịch và giới thương nhân.
Cuối tháng 1, chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng trong tháng 2, áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp ngoại trừ các nhà sản xuất nhiên liệu.
Việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu đối với các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất có thể giúp kiềm chế giá nhiên liệu trong nước, nhưng cũng đặt ra thách thức cho các nhà kinh doanh xăng dầu phụ thuộc vào xuất khẩu.
Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu lớn vẫn giữ quyền xuất khẩu, cho thấy Nga đang tìm cách cân bằng giữa lợi ích trong nước và thị trường quốc tế.
Dũng Phan (Theo Ukrainska Pravda)