Nga giận dữ trước bình luận 'khó chịu' của Ngoại trưởng Mỹ về Kazakhstan

(CLO) Nga đã đáp trả một cách giận dữ vào thứ Bảy (8/1) trước bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Kazakhstan có thể gặp khó khăn nếu muốn quân đội Nga rời đi.

Blinken hôm thứ Sáu đã phản đối lời biện minh của Nga về việc cử lực lượng vào Kazakhstan trong những ngày bất ổn bạo lực ở quốc gia Trung Á này.

“Một bài học của lịch sử gần đây là một khi người Nga ở trong nhà bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi”, Blinken nói.

nga gian du truoc binh luan kho chiu cua ngoai truong my ve kazakhstan hinh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: RT

Bộ Ngoại giao Nga gọi nhận xét của Blinken là "thường xuyên gây khó chịu" và cáo buộc ông đùa cợt về các sự kiện bi thảm ở Kazakhstan. 

"Nếu Antony Blinken yêu thích các bài học lịch sử đến vậy, thì ông ấy nên nghĩ đến những điều sau: khi người Mỹ ở trong nhà bạn, rất khó để sống sót và không bị cướp hoặc cưỡng bức", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trên kênh truyền thông xã hội Telegram của mình.

"Chúng ta không chỉ biết điều này trong quá khứ gần đây mà còn trong suốt 300 năm thành lập nước Mỹ".

Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết việc triển khai ở Kazakhstan là một phản ứng hợp pháp đối với yêu cầu của Kazakhstan về sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ bao gồm cả Nga.

Sự can thiệp của Kazakhstan diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ của Moscow với Washington khi hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào thứ Hai. 

Moscow đã triển khai một số lượng lớn quân đội gần biên giới với Ukraine, nhưng bác bỏ cáo buộc của phương Tây răng họ có kế hoạch xâm lược nước láng giềng.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: