Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 xuống 1,5%
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nền kinh tế nước này dự kiến chỉ tăng trưởng 1,5% trong năm 2025, thấp hơn so với dự báo trước đó là 2,5%.
Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (27/8), ông Siluanov cho biết mặc dù nền kinh tế thời chiến của Nga tăng trưởng mạnh mẽ 4,1% vào năm 2023 và 4,3% vào năm 2024, nhanh hơn nhiều so với các nước G7 bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại đáng kể trong năm nay.
Việc chi tiêu quân sự cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh đã thúc đẩy lạm phát, khiến ngân hàng trung ương Nga phải tăng lãi suất chính lên 21% vào tháng 10 năm ngoái – mức cao nhất kể từ năm 2003, trước khi hạ xuống vào đầu năm nay.

Ông Siluanov nói với Tổng thống Putin rằng theo đánh giá của Bộ Kinh tế, tăng trưởng năm nay sẽ ít nhất đạt 1,5%. Dự báo chính thức cho năm 2025 trước đó là 2,5%.
Trong hai nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Putin từ năm 2000 đến 2008, quy mô nền kinh tế Nga đã tăng vọt từ dưới 200 tỷ USD năm 1999 lên 1,700 tỷ USD. GDP danh nghĩa của Nga hiện chỉ là 2.200 tỷ USD.
Phó Thủ tướng Thứ nhất Nga Denis Manturov cho Tổng thống Putin biết ngành chế tạo sẽ tăng trưởng khoảng 3% (thấp hơn dự báo trước đó là 4,3%) và sản xuất công nghiệp sẽ đạt khoảng 2% (thấp hơn dự báo 2,6%).
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), GDP của Nga trong quý II/2025 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái (mức tăng 4,0%).