Nga nói đã 'sẵn sàng cho mọi thứ' khi phương Tây sắp cho phép Ukraine tấn công tên lửa tầm xa
(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Bảy tuyên bố rằng nước này đã sẵn sàng mọi thứ và sẽ phản ứng bằng tất cả khả năng, khi phương Tây được cho rằng sắp đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của họ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từng phát biểu vào thứ Sáu rằng kế hoạch của ông cho cuộc chiến với Nga phụ thuộc vào quyết định của Washington, ám chỉ rõ ràng đến việc Kiev cần được phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây, gồm ATACMS của Mỹ và Storm Shadows của Vương quốc Anh, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS
Ukraine cho biết các cuộc tấn công như vậy rất cần thiết để nhằm hạn chế khả năng tấn công Ukraine của Nga, nhưng cho đến gần đây các đồng minh phương Tây vẫn lo ngại Nga sẽ coi đó là hành động leo thang và nghi ngờ hiệu quả của chúng.
Tuy nhiên, truyền thông Anh cho biết rằng Thủ tướng Keir Starmer đang được thúc giục để cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bên trong lãnh thổ Nga ngay cả khi không có sự hậu thuẫn của Mỹ.
Theo tờ Sunday Times, lời kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa đến từ 5 cựu Bộ trưởng Quốc phòng là Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt và Liam Fox - cũng như từ cựu Thủ tướng Boris Johnson.
Ngoài ra, ông Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa có cuộc hội đàm tại Washington vào thứ Sáu về việc có nên cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công các mục tiêu ở Nga hay không.
Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào về vấn đề này được công bố, song Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định rằng quyết định đã được đưa ra và thông báo cho Kiev, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ phải đáp trả bằng hành động của riêng mình.
"Quyết định đã được đưa ra, mọi quyền hạn... đã được trao (cho Kiev), vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ", hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov nói. "Và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu".
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết phương Tây đang thử thách sự kiên nhẫn của Nga nhưng không phải là vô hạn. Cựu Tổng thống Nga còn cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk đã tạo cho Nga điều kiện chính thức để sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Ông cho biết trên ứng dụng Telegram rằng Nga cuối cùng có thể dùng đến vũ khí hạt nhân hoặc sử dụng một số vũ khí mới không phải vũ khí hạt nhân nhưng vẫn có khả năng tấn công quy mô lớn, và rồi "thế là hết".
Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)