(CLO) Lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện 21 máy bay phản lực nước ngoài đang tham gia các hoạt động trinh sát gần không phận Nga hồi tuần trước, tờ báo chính thức của quân đội Krasnaya Zvezda đưa tin.
Một infographic được xuất bản hàng tuần cho thấy các máy bay chiến đấu của Nga đã không có hành động để đánh chặn máy bay nước ngoài.
Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đã phát hiện năm máy bay không người lái, đang thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần biên giới Nga.
Tờ Krasnaya Zvezda cũng cho biết, hai tuần trước đó, lực lượng vũ trang Nga cũng đã phát hiện 25 máy bay gián điệp nước ngoài hoạt động gần không phận nước này.
Mỹ và các nước NATO bị cáo buộc thường cử máy bay và máy bay không người lái để thực hiện các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga ở vùng Baltic, ở Biển Đen ngoài khơi Crimea và Krasnodar.
Lực lượng phòng không Nga thường xuyên theo dõi, nhắm mục tiêu và theo dõi hàng trăm máy bay NATO hoạt động gần biên giới, và thỉnh thoảng họ cử máy bay chiến đấu để hộ tống máy bay quân sự nước ngoài ra khỏi không phận Nga.
Moscow đã nhiều lần lên án các chuyến bay không người lái và máy bay ném bom của Mỹ và NATO gần biên giới nước này, nói rằng hành vi đó gây ra căng thẳng.
Liên minh quân sự Bắc Đại tây dương cho đến nay đã bỏ qua những cáo buộc này.
Trong một diễn biến khác, các nước NATO khẳng định cam kết duy trì “Hiệp ước bầu trời mở” với Nga bất chấp mới đây Mỹ đã tuyên bố rút khỏi.
Các quốc gia châu Âu cho rằng, “Hiệp ước bầu trời mở” cho phép mỗi nước có quyền giám sát các nước khác. Trong một thông cáo chung, 10 nước Liên Hiệp Châu Âu trong đó có Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng Hiệp ước.
Nga cũng liên tục nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì Hiệp ước này, và đánh giá sự từ chối tham gia Hiệp ước của Mỹ là "đáng tiếc".
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.