(CLO) Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics bày tỏ lo ngại rằng việc quân đội Nga và Belarus tập trận Zapad-2021 và cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và EU có thể dẫn đến sự cố giữa NATO và Nga.
(CLO) Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện nhiệm vụ Chính sách trên không của NATO trong tuần này, canh gác bầu trời Iceland và khu vực Baltic.
(CLO) Khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2021, các nhà lãnh đạo của 30 quốc gia thành viên đã ban hành một thông cáo chung, trong đó nêu rõ "ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và các chính sách quốc tế có thể đặt ra những thách thức cần cùng giải quyết với tư cách là một Liên minh".
(CLO) Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu đã thúc giục NATO hôm thứ Ba (15/6) ngừng phóng đại "lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc" sau khi các nhà lãnh đạo của nhóm cảnh báo rằng nước này đưa ra "những thách thức có tính hệ thống".
(CLO) Các thành viên của NATO đã áp dụng một khái niệm chiến lược 2030 mới do Tổng thư ký Jens Stoltenberg đề xuất. Thông cáo chung của 30 quốc gia nói rằng họ nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác khi NATO đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (14/6) tuyên bố rằng Ukraine phải làm sạch tham nhũng và đáp ứng các tiêu chí khác trước khi nước này có thể gia nhập NATO.
(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Hai (14/6) rằng việc bảo vệ châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada là một "nghĩa vụ thiêng liêng" đối với Hoa Kỳ, một sự thay đổi rõ rệt so với lời đe dọa rút khỏi liên minh quân sự của người tiền nhiệm Donald Trump.
(CLO) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sửa đổi các chính sách chiến lược của mình liên quan đến Nga và Trung Quốc, đồng thời trình bày một tài liệu liên quan để thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào năm 2022, Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật (13/6).
(CLO) Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng nhằm chung tay chống lại mối đe dọa khí hậu. Dự kiến, một kế hoạch hành động sẽ được thông qua trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO vào ngày mai (14/6).
(CLO) Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba (1/6) xác nhận rằng liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho lực lượng an ninh Afghanistan sau khi rút quân khỏi nước này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9.
(CLO) Quân đội Nga sẽ thành lập 20 đơn vị mới ở phía tây của đất nước trong năm nay để chống lại những gì họ tuyên bố là mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO.
(CLO) Pháp nói rõ, họ phản đối mạnh mẽ ý tưởng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng các quốc gia thành viên nên cùng nhau tài trợ nhiều hơn cho công việc của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
(CLO) Mỹ ủng hộ tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố.
(CLO) NATO sẽ không bao giờ cân bằng sức mạnh với quân đội Nga vì liên minh chỉ phục vụ chức năng tuyên truyền, cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Paul Craig Roberts nói với Sputnik.
(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Brussels trong tuần này, để thảo luận về vấn đề quân đội Mỹ tại Afghanistan, việc gia tăng sự xuất hiện quân đội Nga gần Ukraine và các vấn đề khác.