Nga ra mắt phiên bản mới của siêu chiến đấu cơ Checkmate dành cho thương mại

Thứ sáu, 03/09/2021 16:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Denis Manturov, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, cho biết hôm thứ Sáu (3/9) rằng mặc dù máy bay chiến đấu Checkmate mới của Sukhoi được thiết kế để xuất khẩu, nhưng Nga sẽ không phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài để tài trợ cho việc chế tạo máy bay phản lực.

nga ra mat phien ban moi cua sieu chien dau co checkmate danh cho thuong mai hinh 1

Nguyên mẫu máy bay Sukhoi Checkmate. Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

Một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đã được công bố vào tháng 7 vừa qua tại triển lãm hàng không MAKS-2021. Mặc dù nó dựa trên cùng một công nghệ tiên tiến được sử dụng để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga, Su-57, nhưng có thêm một số tính năng độc đáo, bao gồm một động cơ phản lực duy nhất thay vì hai động cơ.

Chỉ có một số ít máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang được sử dụng trên khắp thế giới, bao gồm Su-57 cũng như máy bay chiến đấu J-20 Weilong của Trung Quốc và F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ.

Trong số đó, chỉ có F-35 đã được bán cho các quốc gia khác và Checkmate được nhiều người coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt khi nó được dự đoán là rẻ hơn đáng kể.

Người mua có khả năng bao gồm các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev nói với Sputnik trong buổi triển lãm hàng không đầu tiên.

Ông Manturov lưu ý hôm thứ Sáu rằng người mua nước ngoài thường yêu cầu phiên bản máy bay hai chỗ ngồi, chẳng hạn như biến thể Su-30 của máy bay chiến đấu Su-27 của Sukhoi, vì vậy ông dự đoán phiên bản Checkmate hai chỗ ngồi cũng sẽ được phát triển trong trường hợp đó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Không quân Nga có thể cũng sẽ sử dụng loại máy bay như vậy.

Phiên bản hai chỗ ngồi của máy bay có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc tạo điều kiện đào tạo phi công hoặc cho phép phi công thứ hai trở thành sĩ quan vũ khí chuyên dụng.

Trong phiên bản hai chỗ ngồi sắp ra mắt của Su-57, mối quan tâm của phi công thứ hai sẽ là chỉ đạo một nhóm máy bay không người lái chiến đấu Okhotnik có thể đi cùng máy bay phản lực tàng hình trong các nhiệm vụ.

Sukhoi dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao hàng trong vòng sáu năm tới.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h