Máy bay, súng, kính nhìn đêm và những vũ khí hiện đại của Mỹ rơi vào tay Taliban

(CLO) Chỉ trong vài tuần, Taliban đã chiếm được hầu hết đất nước, cũng như bất kỳ vũ khí và thiết bị nào do các lực lượng Afghanistan chạy trốn để lại.
Những chiếc xe bọc thép được Mỹ tài trợ cho Afghanistan. Ảnh: Reuters

Những chiếc xe bọc thép được Mỹ tài trợ cho Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan đặt dấu hỏi cho chính sách ‘xoay trục’ của Mỹ

Hỗn loạn ở Afghanistan khiến Nhật Bản suy nghĩ về sự phụ thuộc vào an ninh Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ Afghanistan thay vì gây áp lực

Afghanistan: Biểu tình chống Taliban lan rộng ở các thành phố

Khoảng một tháng trước, Bộ Quốc phòng Afghanistan đã đăng trên mạng xã hội những bức ảnh chụp 7 chiếc trực thăng mới tinh do Mỹ chuyển giao.

Tuy nhiên, video mới đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quân nổi dậy đang tiến hành kiểm tra hàng dài phương tiện và mở các thùng vũ khí mới, thiết bị liên lạc và thậm chí cả máy bay không người lái quân sự.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters: "Mọi thứ chưa bị phá hủy bây giờ là của Taliban".

Các quan chức Mỹ nói rằng họ lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng để giết dân thường, giúp các nhóm chiến binh khác như Nhà nước Hồi giáo tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực, hoặc thậm chí có khả năng được giao cho các đối thủ bao gồm Trung Quốc và Nga.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc một số phương án liên quan tới số vũ khí này.

Các quan chức cho biết việc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vũ khí lớn như máy bay trực thăng vẫn chưa được loại trừ, nhưng có lo ngại rằng điều đó sẽ gây phản cảm với Taliban vào thời điểm này khi mục tiêu chính của Mỹ là sơ tán người dân.

Mặc dù chưa có con số chính xác, nhưng đánh giá tình báo hiện tại cho thấy Taliban được cho là đang kiểm soát hơn 2.000 xe bọc thép, bao gồm xe Humvee của Mỹ, và tới 40 máy bay chiến đấu bao gồm UH-60 Black Hawks, trực thăng tấn công trinh sát và máy bay không người lái quân sự ScanEagle.

"Chúng tôi đã thấy các chiến binh Taliban được trang bị vũ khí do Mỹ sản xuất mà họ thu giữ được từ lực lượng Afghanistan. Điều này gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Mỹ và các đồng minh của chúng tôi", ông  Michael McCaul của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho hay.

Từ năm 2002 đến 2017, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Afghanistan ước tính 28 tỷ USD vũ khí, bao gồm súng, tên lửa, kính nhìn ban đêm và thậm chí cả máy bay không người lái nhỏ để thu thập thông tin tình báo.

Từ năm 2003 đến năm 2016, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Afghanistan 208 máy bay, theo Văn phòng Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO). Trong tuần trước, nhiều máy bay trong số đó đã giúp các phi công Afghanistan thoát khỏi Taliban.

Một trong những quan chức Mỹ cho biết có khoảng 40 đến 50 máy bay đã được các phi công Afghanistan bay đến Uzbekistan để tìm nơi ẩn náu. Ngay cả trước khi lên nắm quyền ở Kabul vào cuối tuần qua, Taliban đã bắt đầu chiến dịch ám sát các phi công.

Các quan chức nói rằng trong khi họ lo ngại về việc Taliban có thể tiếp cận trực thăng, nhưng chúng cũng cần được bảo dưỡng thường xuyên và điều này là bất khả thi nếu không được đào tạo chuyên sâu.

"Trớ trêu thay, việc thiết bị của chúng tôi bị hỏng thường xuyên lại là một yếu tố may mắn hiện tại", một quan chức thứ ba cho biết.

Tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Joseph Votel, người giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan với tư cách là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ từ năm 2016 đến năm 2019, cho biết hầu hết các vũ khí cấp cao mà Taliban thu giữ, bao gồm cả máy bay, không được trang bị công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: