Nga rút khỏi Hội đồng các nước Biển Baltic, tiếp tục cảnh báo Phần Lan
(CLO) Nga đã đưa ra quyết định chính thức rút khỏi Hội đồng các nước Biển Baltic (CBSS), Bộ Ngoại giao nước này thông báo trong tuyên bố vào hôm thứ Ba (17/5).
"Để đáp lại các hành động thù địch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi một thông điệp tới phái viên của các quốc gia thành viên CBSS, Đại diện cấp cao của EU, cũng như Ban Thư ký Hội đồng ở Stockholm, thông báo cho họ về việc Nga rút khỏi tổ chức. Đồng thời, Quốc hội Liên bang Nga đã quyết định rút khỏi Hội nghị Nghị viện Biển Baltic", thông báo viết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters
Bộ nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Nga trong khu vực. "Những nỗ lực nhằm đẩy đất nước của chúng tôi ra khỏi vùng Baltic chắc chắn sẽ thất bại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác có trách nhiệm, tổ chức các sự kiện về các vấn đề quan trọng vì sự phát triển của Khu vực Baltic", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.
"Tình hình của Hội đồng các quốc gia Biển Baltic đang xuống cấp. Các quốc gia NATO và EU trong Hội đồng đã từ chối đối thoại bình đẳng và các nguyên tắc mà cấu trúc khu vực Baltic này được tạo ra, và họ dần biến hội đồng thành một công cụ chống Nga”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.
Bộ này cũng lưu ý rằng các quốc gia phương Tây đã "độc quyền hóa Hội đồng trong các mục tiêu liên hợp của riêng họ và không có triển vọng nào được nhìn thấy để khôi phục hoạt động bình thường của Hội đồng".
CBSS được thành lập vào năm 1992, là một diễn đàn chính trị cho hợp tác khu vực tập hợp 11 thành viên; gồm 10 quốc gia là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy, Ba Lan và Thụy Điển, cùng với một tổ chức là Liên minh châu Âu.
Ở một diễn biến khác, Nga cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Phần Lan tại Moscow để đáp trả một động thái tương tự của Helsinki trước đó.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã triệu tập đại sứ Phần Lan tại Moscow và bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" về việc trục xuất hai nhà ngoại giao Nga khỏi Phần Lan vào tháng Tư.
Nga cũng cáo buộc Phần Lan thực hiện một "hành động đối đầu" với Nga khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phần Lan có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga và gần đây đã xác nhận quyết định xin gia nhập NATO sau nhiều thập kỷ không liên kết quân sự.
Huy Hoàng (theo TASS, AFP)