Nga thử thành công tên lửa hạt nhân 'độc nhất vô nhị' Burevestnik
(CLO) Nga cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik “độc nhất vô nhị” và “không quốc gia nào khác sở hữu”.
Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 21/10, với sự giám sát trực tiếp của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov.
Theo ông Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin, tên lửa Burevestnik đã bay liên tục 15 giờ, vượt quãng đường 14.000 km. Ông cho biết đây là một cuộc thử nghiệm khác biệt vì tầm bay của tên lửa gần như không giới hạn, nhờ vào hệ thống đẩy bằng năng lượng hạt nhân cho phép nó hoạt động trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu.

Phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 26/10, ông Putin - mặc quân phục rằn ri - khẳng định Burevestnik là “một món đồ độc đáo mà không ai trên thế giới có được”.
Ông nhắc lại rằng khi Nga công bố dự án phát triển loại vũ khí này vào năm 2018, nhiều chuyên gia từng hoài nghi rằng nó là điều “không thể thực hiện được trong ngắn hạn”.
“Giờ đây, cuộc thử nghiệm quan trọng đã kết thúc thành công”, ông nói, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị cơ sở hạ tầng để triển khai Burevestnik trong thời gian tới.
.png)
Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik - có nghĩa là “chim bão” - được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall. Đây là loại tên lửa hành trình bay thấp, có thể mang đầu đạn hạt nhân và vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Với tầm bắn gần như vô hạn và đường bay không thể đoán trước, Nga khẳng định Burevestnik có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tương lai.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Burevestnik có thể đạt tầm bắn tới 20.000 km, nghĩa là có thể phóng từ bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu ở Mỹ. Tên lửa được thiết kế để bay ở độ cao cực thấp, chỉ từ 50 đến 100 mét, khiến radar phòng không khó phát hiện.
Công nghệ động cơ của Burevestnik cho phép nó “lơ lửng” trong không trung hàng ngày trời, trước khi lao xuống mục tiêu. Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) của Mỹ cho biết vũ khí này có thể mang nhiều đầu đạn, bay vòng quanh Trái đất, né tránh các hệ thống phòng thủ và tấn công bất ngờ vào những vị trí chiến lược.
Phát biểu hôm 26/10, ông Putin nhấn mạnh rằng “lực lượng răn đe hạt nhân của Nga hiện ở mức hiện đại cao nhất, vượt qua mọi cường quốc hạt nhân khác”. Nga và Mỹ hiện nắm giữ khoảng 87% tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu, với hơn 5.400 đầu đạn của Nga và 5.100 đầu đạn của Mỹ.
Ông Putin khẳng định: “Lực lượng chiến lược của Nga có khả năng đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ Nhà nước Liên bang một cách toàn diện”.