Nga tuyên bố không còn tuân thủ hiệp ước tên lửa INF sau động thái của Mỹ và NATO
(CLO) Quyết định này được đưa ra sau khi Nga tuyên bố "việc triển khai thực tế" các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất gần biên giới Nga và trên khắp châu Á - Thái Bình Dương đã vi phạm tinh thần của Hiệp ước INF.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng Nga không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự đặt ra đối với việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) vì các điều kiện để tuân thủ lệnh tạm dừng đã không còn nữa.
Bộ này lưu ý một số bước đi của phương Tây trong lĩnh vực phổ biến tên lửa như vậy và nhấn mạnh rằng chúng tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.
Bộ này lưu ý: "Với những cảnh báo liên tục của chúng tôi về vấn đề này đã bị bỏ qua và tình hình đang tiến triển theo hướng triển khai thực tế các tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn do Hoa Kỳ sản xuất tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nga phải tuyên bố rằng bất kỳ điều kiện nào để duy trì lệnh tạm dừng đơn phương về việc triển khai các loại vũ khí tương tự không còn tồn tại nữa".

Bộ này lưu ý rằng kể từ năm 2023, Nga đã quan sát thấy các hệ thống của Hoa Kỳ có khả năng phóng INF từ mặt đất được chuyển giao cho các nước NATO ở châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thử nghiệm trong các cuộc tập trận có định hướng chống Nga rõ ràng.
"Những động thái nêu trên của phương Tây, được thực hiện đồng loạt, dẫn đến việc hình thành và tích tụ tiềm năng tên lửa gây bất ổn ở các khu vực giáp Nga, tạo ra mối đe dọa chiến lược trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Nhìn chung, chuỗi sự kiện như vậy tiềm ẩn những tác động tiêu cực nghiêm trọng và hậu quả bất lợi đáng kể đối với sự ổn định khu vực và toàn cầu, bao gồm cả sự leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa các cường quốc hạt nhân", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Bộ này kết luận: "Các quyết định về các thông số cụ thể của các biện pháp ứng phó sẽ được giới lãnh đạo Nga đưa ra dựa trên phân tích liên ngành về quy mô triển khai tên lửa INF trên bộ của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, cũng như diễn biến chung của tình hình trong lĩnh vực an ninh quốc tế và ổn định chiến lược".
Hiệp ước INF được Liên Xô cũ và Hoa Kỳ ký kết vào tháng 12 năm 1987. Hiệp ước này cấm triển khai tên lửa hành trình và tên lửa mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.
Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước vào năm 2019. Bất chấp điều này, Moscow cam kết không sản xuất và triển khai các tên lửa như vậy miễn là Washington không làm điều này ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga bảo lưu quyền triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong trường hợp NATO có hành động khiêu khích gần biên giới nước này.