Nga: Ukraine không được phép sử dụng UAV chiến đấu ở Donbas

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết chỉ có các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mới được phép sử dụng máy bay không người lái chiến đấu ở Donbas.

"Hãy để tôi nhắc bạn một lần nữa: chỉ các quan sát viên của OSCE mới có quyền sử dụng máy bay không người lái trong khu vực xung đột ở Donbas", Zakharova cho biết.

Theo bà Zakharova, “Paris và Berlin không thể giả vờ rằng họ không nhận thấy hành vi thiếu kiềm chế của Kyiv, điều này đã giết chết các thỏa thuận Minsk đã đạt được trước đó, và quan trọng nhất là - niềm hy vọng của người dân Ukraine về một cuộc sống hòa bình".

nga ukraine khong duoc phep su dung uav chien dau o donbas hinh 1

Ảnh minh hoạ: Uawire

Trước đó một ngày, Phái đoàn Giám sát Đặc biệt của OSCE tới Ukraine đã báo cáo một máy bay không người lái bay gần làng Bolotne, phía đông bắc Luhansk. Các quan sát viên của OSCE cho biết trong khi tuần tra khu vực lân cận Bolotne, họ đã nghe thấy bốn vụ nổ và sau đó, nhóm công tác phát hiện một máy bay không người lái tầm ngắn.

Vào cuối tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên ở Donbas, gần làng Granitne. Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, các chiến binh Nga đã sử dụng pháo hạng nặng bắn vào các vị trí của Ukraine. Một quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích, một người khác bị thương.

Theo quân đội Ukraine, máy bay không người lái không vượt qua đường phân giới và phá hủy hệ thống pháo binh của đối phương cùng với phi hành đoàn của nó.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC News, Tư lệnh Lực lượng liên quân Ukraine Sergiy Naev cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine sẵn sàng sử dụng máy bay không người lái Bayraktar tấn công cả ngày lẫn đêm.

Theo ông, máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ mùa xuân năm 2021, khi Nga bắt đầu tích lũy quân đội gần biên giới Ukraine.

Ông Naev cũng lưu ý rằng các máy bay không người lái đã cho thấy hiệu quả trong việc trinh sát và thu thập thông tin có giá trị về kẻ thù. Đồng thời, chúng không chỉ tham gia tuần tra ở Donbas, mà còn ở phía bắc và phía nam của Ukraine.

"Khi Ukraine mua các hệ thống này, các nhân viên đã được đào tạo để sử dụng chúng. Giờ đây, tất cả các phi đội Bayraktar đã sẵn sàng cho việc trinh sát cả ngày lẫn đêm, cũng như chiến đấu - cả ngày lẫn đêm '', ông Naev nói.

Hoàng Anh (theo UAWire)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: