Nga và Mỹ đàm phán dự án khai thác kim loại đất hiếm chung
(CLO) Nga đề xuất bán khoáng sản đất hiếm cho Mỹ, mở ra hướng hợp tác mới dù căng thẳng, với đàm phán tiếp theo dự kiến vào tháng 4.
Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về các dự án chung trong lĩnh vực khai thác kim loại đất hiếm, theo xác nhận của ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Tổng thống Nga về Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

Hình minh họa quốc kỳ Nga và Mỹ. Ảnh: Getty
Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông Dmitriev nhấn mạnh rằng đất hiếm là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ông cho biết các cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh vấn đề khai thác kim loại đất hiếm mà còn mở rộng sang một số dự án khác tại Nga. "Chúng tôi chắc chắn đã bắt đầu thảo luận về các dự án liên quan đến đất hiếm và nhiều lĩnh vực khác tại Nga", ông nói.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 18/3 rằng Mỹ có quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga. Trước đó, ngày 24/2, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất bán khoáng sản đất hiếm của Nga cho Mỹ, trong đó có cả nguồn tài nguyên từ những khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine.
Theo nguồn tin của Izvestia, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm đến các dự án hợp tác này, tuy nhiên, ông Dmitriev không tiết lộ danh tính cụ thể. Các cuộc đàm phán giữa hai bên dự kiến sẽ tiếp tục vào giữa tháng 4 tại Saudi Arabia.
Trong bối cảnh này, vấn đề khoáng sản đất hiếm cũng trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine. Ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang cân nhắc rút khỏi thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến "vấn đề lớn".
Việc Nga đề xuất hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực khoáng sản đất hiếm được xem là một phần trong chiến lược kinh tế của Moscow, đặc biệt khi nước này đang tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế bất chấp căng thẳng với phương Tây.
Dũng Phan (Theo Ukrainska Pravda)