Ngân hàng Nhà nước mời Bộ Công an theo dõi thị trường vàng để tránh trục lợi, gian lận

(CLO) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, trước khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức can thiệp vàng, Ngân hàng đã họp, mời đại diện của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Công an để hỗ trợ, theo dõi quá trình triển khai để tránh các hành vi trục lợi, gian lận trong quá trình can thiệp.

Sáng 11/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng. Trong phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm chất vấn về việc quản lý thị trường vàng, thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

ngan hang nha nuoc moi bo cong an theo doi thi truong vang de tranh truc loi gian lan hinh 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn.

Hiệu quả quản lý thị trường vàng chưa cao

Tham gia chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho biết, thời gian vừa qua, có ý kiến cho rằng, do có nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý và công tác phối hợp chưa tốt, nên hiệu quả quản lý thị trường vàng chưa cao.

"Đại biểu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết quan điểm và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn đối với vấn đề này trong thời gian tới", đại biểu Hương nói.

Trả lời đại biểu Đoàn An Giang, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, mỗi lĩnh vực, mỗi ngành có cơ quan chủ trì thống nhất quản lý, và có các bộ ngành khác tích cực tham gia. Các nhiệm vụ này đã được quy định rõ trong văn bản quy phạm pháp luật, các Bộ ngành không trùng lắp nhau về trách nhiệm, thẩm quyền. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý thị trường vàng, các Bộ, các ngành cần tăng cường phối hợp chặt chẽ.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an. "Trước khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức can thiệp vàng, Ngân hàng đã họp, mời đại diện của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Công an để hỗ trợ, theo dõi quá trình triển khai để tránh các hành vi trục lợi, gian lận trong quá trình can thiệp", Thống đốc cho biết.

ngan hang nha nuoc moi bo cong an theo doi thi truong vang de tranh truc loi gian lan hinh 2

Các đại biểu dự phiên họp.

Lập sàn giao dịch vàng đòi hỏi phải đầu tư về cơ sở hạ tầng

Cũng tham gia chất vấn về vấn đề vàng, đại biểu Đỗ Huy Khánh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nêu vấn đề, hiện nay thế giới có nhiều nước thị trường phát triển cho phép lập sàn giao dịch vàng, thu hút nguồn lực vàng, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước. Đại biểu hỏi, Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch đề xuất Chính phủ lập sàn giao dịch vàng hay không.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay, một số nước đã thành lập sàn giao dịch vàng như Trung Quốc lập sàn vàng tại Thượng Hải. Nhưng cũng có nước không làm vậy. Lập sàn vàng có mặt tích cực là giao dịch minh bạch, nhu cầu mua bán của người dân, doanh nghiệp, chủ thể sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, theo bà Hồng, để lập sàn vàng đòi hỏi phải đầu tư về cơ sở hạ tầng. Việt Nam không phải là sản xuất vàng. Vậy nên khi vàng giao dịch giữa các chủ thể trên thị trường cũng phải nhập từ thị trường vàng quốc tế.

Thống đốc NHNN cũng cho biết, để lập sàn giao dịch vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất Chính phủ ở thời điểm phù hợp và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

ngan hang nha nuoc moi bo cong an theo doi thi truong vang de tranh truc loi gian lan hinh 3

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Giải pháp nào để vàng trở thành nguồn lực của nền kinh tế?

Tham gia chất vấn, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng việc trong báo cáo của NHNN gửi đại biểu Quốc hội, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan quản lý thị trường vàng xác định chưa khuyến khích người dân bán vàng chuyển thành VND để đầu tư sản xuất kinh doanh. Vàng nằm im trong dân là vàng chết, trong khi nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh rất lớn. Bà hỏi cần có giải pháp để vàng trở thành nguồn lực của nền kinh tế?

Trả lời nội dung này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói đây là câu hỏi rất hay và trong phần trả lời trước đã nêu vấn đề này. Cụ thể, theo bà Hồng khi chống vàng hóa, đô la hóa thì không khuyến khích người dân nắm giữ vàng. Bởi khi nắm giữ vàng có thể giá trị rất lớn nhưng khi nắm giữ như vậy thì số tiền đó người dân không sử dụng được.

Nếu tiền đó chuyển ra VND sẽ có cơ hội để kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực khác. Như gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng dùng tiền đó cho vay sản xuất kinh doanh. Hay đầu tư vào các cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán để phục vụ sản xuất kinh doanh.

"Chính vì vậy, NHNH và trong tinh thần của nghị định 24 là chống vàng hóa, khuyến khích người dân không nắm giữ vàng, nhất là vàng miếng. Bởi vàng miếng giá trị cao. Chính vì thế, có chính sách Nhà nước độc quyền, xuất nhập khẩu vàng miếng, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng", bà Hồng nói.

Để không khuyến khích người dân mua vàng, theo bà Hồng, có rất nhiều giải pháp theo kinh nghiệm của các nước. Hiện NHNN đang đánh giá tổng kết nghị định 24 theo hướng thiết kế các chính sách để hạn chế người dân nắm giữ vàng.

Xem thêm

Đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia: Chặn từ khu vực biên giới, siết trên môi trường số

Đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia: Chặn từ khu vực biên giới, siết trên môi trường số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng "lá chắn" công nghệ cao, kiểm soát chặt chẽ tài khoản ngân hàng rác, quét sạch các hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động và gian lận thương mại điện tử; đồng thời quy trách nhiệm toàn diện cho người đứng đầu địa phương nếu để hình thành, tồn tại các điểm lừa đảo trên địa bàn.

Tháo gỡ vướng mắc đất đai để khơi thông các dự án du lịch, dịch vụ tại Cần Thơ

Tháo gỡ vướng mắc đất đai để khơi thông các dự án du lịch, dịch vụ tại Cần Thơ

(CLO) Chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của một số dự án trên địa bàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, việc tháo gỡ, khơi thông dự án sẽ tạo chuyển biến tích cực cho phát triển du lịch, dịch vụ của Cần Thơ.

Kinh tế không gian tầm thấp: Vì sao Điện Biên được "chọn mặt gửi vàng" cho cơ chế Sandbox đầu tiên?

Kinh tế không gian tầm thấp: Vì sao Điện Biên được "chọn mặt gửi vàng" cho cơ chế Sandbox đầu tiên?

(CLO) Sáng ngày 31/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về việc Điện Biên là địa phương đầu tiên trên cả nước được phê duyệt cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế không gian tầm thấp, chính thức kích hoạt ngành kinh tế mới này tại Việt Nam.

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Đề xuất bổ sung hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Đề xuất bổ sung hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm

(CLO) Tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều hành vi nghiêm cấm như: Quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, danh nghĩa của các đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, ý kiến của người bệnh, lời nói, bài viết của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sửa Quy chế phối hợp 16 năm: Làm rõ trách nhiệm giữa Chính phủ, Tòa án và Viện Kiểm sát

Sửa Quy chế phối hợp 16 năm: Làm rõ trách nhiệm giữa Chính phủ, Tòa án và Viện Kiểm sát

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp theo Nghị quyết liên tịch số 15 theo hướng phù hợp với yêu cầu tình hình mới, làm rõ hơn trách nhiệm phối hợp, cơ chế đánh giá, tổ chức thực hiện giữa các cơ quan.

Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho truyền thông chính sách

Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho truyền thông chính sách

(CLO) Đề nghị các cơ quan báo chí chủ động định hướng dư luận, tham gia phân tích, phản biện và đánh giá chính sách một cách xây dựng, thiết thực, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Chính phủ sẽ quan tâm cơ chế chính sách truyền thông chính sách một cách thiết thực và cụ thể hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lập 'đường găng' tiến độ dự án, cá thể hóa trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lập 'đường găng' tiến độ dự án, cá thể hóa trách nhiệm

(CLO) Để hiện thực hóa kịch bản điều chỉnh tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phân cấp, xác định rõ các nhiệm vụ, dự án và giao trách nhiệm cụ thể để kiểm đếm, cá thể hóa trách nhiệm. Cùng với đó, Thành phố phải xây dựng "đường găng" tiến độ cho từng đầu việc, dự án, tiến hành theo dõi và đôn đốc hằng tuần.

Cỡ chữ bài viết: