Ngân hàng Nhà nước rút gần 10.000 tỷ đồng ra khỏi thị trường

22/09/2023 14:58

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa mở đợt phát hành tín phiếu đầu tiên sau nửa năm nhằm rút một lượng lớn tiền mặt ra khỏi thị trường.

Trong ngày hôm qua 21/9/2023, Ngân hàng Nhà nước đã bất ngờ thông báo về việc phát hành 9.995 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất trúng thầu 0.69%/năm. Thời gian ghi nhận đơn dự thầu từ 13:45 ngày 21/9/2023 và đã được đóng thầu vào lúc 15:00 cùng ngày. Phương thức thanh toán lãi sẽ là một lần vào đầu kỳ. Ngày đến hạn thanh toán là 19/10/2023.

ngan hang nha nuoc rut gan 10000 ty dong ra khoi thi truong hinh 1

Ngân hàng Nhà nước phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu lần đầu tiên sau 6 tháng (Ảnh TL)

Bài liên quan

Tỷ giá tăng sốc, Ngân hàng Nhà nước tạm “kìm cương”

Ngân hàng nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm

Tranh cãi đề xuất cho phép Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Thông tư 06 tạo ra "rào cản" tiếp cận vốn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Như vậy là sau hơn nửa năm, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng nghiệp vụ bán kỳ hạn để rút một lượng tiền mặt ra khỏi thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống liên tục dư thừa trong thời gian qua.

Đi cùng với đó là khả năng hấp thụ kém, tăng trưởng tín dụng tương đối chậm. Tính đến hết ngày 15/9/2023, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 5,56% trong khi định hướng cả năm là 14%. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hiện vẫn đang duy trì ở mức thấp. 

Việc Ngân hàng Nhà nước rút lượng lớn tiền mặt ra khỏi thị trường sẽ ảnh hưởng tới tỷ giá đồng USD. Theo đó, ngay sau khi NHNN phát hành tín phiếu, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Ghi nhận tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank đã giảm từ 24.550 đồng xuống còn 24.460 đồng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngân hàng Nhà nước rút gần 10.000 tỷ đồng ra khỏi thị trường
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO