Ngành công nghiệp “thuê bạn gái” ở Trung Quốc bùng nổ, một ngày kiếm hơn 3,4 triệu đồng

Thứ sáu, 24/03/2023 14:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhu cầu thuê bạn gái với giá 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,4 triệu đồng)/ngày đang bùng nổ trong giới đàn ông độc thân ở Trung Quốc để ra mắt cha mẹ, làm đám cưới giả nếu giá phù hợp.

Một phóng viên của hãng truyền thông đại lục Chao News đã đóng giả làm một người đàn ông muốn thuê một người phụ nữ làm bạn gái của mình bằng cách đăng ký tài khoản tại trang web 89yn.com để thuê bạn gái hoặc bạn trai.

nganh cong nghiep thue ban gai o trung quoc bung no mot ngay kiem hon 34 trieu dong hinh 1

Những người đàn ông đồng tính hoặc độc thân ở Trung Quốc ngày càng đam mê ngành công nghiệp cho thuê bạn gái đang bùng nổ để giới thiệu với cha mẹ - những người yêu cầu họ kết hôn. (Nguồn: SCMP)

Ngay sau đó, phóng viên này đã sớm được một người phụ nữ có biệt danh Mumu chủ động liên lạc trên WeChat, người này tự mô tả mình là một phụ nữ 29 tuổi có bằng cử nhân của một trường đại học chính quy.

Phí thuê hàng ngày của cô là 1.000 nhân dân tệ, cộng thêm 500 nhân dân tệ trả trước và 350 nhân dân tệ khác cho bất kỳ chuyến đi nào. Mumu nói nếu đối tác muốn xem ảnh của cô ấy trước, anh sẽ phải trả 20 nhân dân tệ.

Người phóng viên đã đồng ý với mức giá của cô và vào một ngày cuối tuần đầu tháng này, Mumu đã từ Trịnh Châu ở Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đi tới Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc để gặp mặt đối tác.

Mumu cho biết cô có công việc toàn thời gian là nhân viên văn phòng với mức lương hàng tháng là 5.000 nhân dân tệ (hơn 17 triệu đồng). Cô cho biết chỉ đi làm thuê khi rảnh rỗi, còn những ngày nghỉ lễ là thời gian dịch vụ thuê bạn gái của cô “vào mùa” cao điểm.

“Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động, Lễ hội Thuyền rồng và Quốc khánh đều kín chỗ. Giá thuê những ngày đó là 2.500 nhân dân tệ (hơn 8,5 triệu đồng). Tôi rất bận rộn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, tôi thường nhận được nhiều đơn đặt hàng trong cùng một ngày. Tôi nhớ trong hai tuần gần Tết Nguyên đán vài năm trước, tôi đã kiếm được tổng cộng 40.000 nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng)”, Mumu nói.

nganh cong nghiep thue ban gai o trung quoc bung no mot ngay kiem hon 34 trieu dong hinh 2

Chỉ với 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày, đàn ông có thể thuê một phụ nữ đóng giả làm bạn gái của họ. (Nguồn: The Paper)

Ở Trung Quốc đại lục, những người trẻ tuổi buộc phải đi xem mắt do cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình sắp xếp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều phổ biến.

Mumu cho biết cô sẽ giới thiệu khách hàng của mình với những người phụ nữ khác nếu cô có việc bận.

“Ví dụ, nếu phí thuê là 1.000 nhân dân tệ một ngày, tôi có thể nhận được 200 nhân dân tệ tiền hoa hồng”, Mumu nói và cho biết thêm rằng cô đã kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền hoa hồng trong suốt những năm qua.

Khách hàng của cô sống trên khắp đất nước, độ tuổi trung bình khoảng 30 và thường phải đối mặt với áp lực kết hôn từ gia đình.

Mumu cho biết hầu hết khách hàng của cô đều yêu cầu cô đi cùng họ đến gặp cha mẹ họ. Một số người yêu cầu cô chụp ảnh cưới với họ trong khi một số thậm chí còn tổ chức tiệc cưới và Mumu đóng giả là cô dâu và ký giấy chứng nhận kết hôn giả. Mumu cho biết một số khách hàng của cô là người đồng tính.

Cô cho biết một người đàn ông ở Bắc Kinh đã thuê cô nhiều lần, yêu cầu cô chụp những bức ảnh mà anh ta sẽ chuyển cho bố mẹ anh ta.

Một số khách hàng của cô là những người đàn ông độc thân ở vùng nông thôn thuê cô để chứng minh với làng xóm rằng họ có bạn gái. “Có rất nhiều đàn ông độc thân như vậy ở quê. Họ nghèo, nhưng họ muốn giữ thể diện”, Mumu nói.

Mumu nói quy tắc quan trọng của cô là không yêu khách hàng của mình. “Tôi sẽ rời ngành này sau khi tìm được bạn trai”, Mumu nói.

Thông tin này đã nhận được 8 triệu lượt xem trên Douyin và 6 triệu lượt xem trên Weibo và tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi về dịch vụ cũng như áp lực kết hôn mà những người trẻ tuổi Trung Quốc phải đối mặt.

“Cô ấy thật liều! Cô ấy không lo lắng rằng mình sẽ bị bắt cóc ở vùng nông thôn sao?”, một người bình luận.

Một người bình luận khác cho biết: “Trước đây, tôi cũng muốn thuê bạn gái giả. Nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ ý định này và không muốn làm vậy với gia đình mình nữa. Tôi đã trực tiếp nói với bố mẹ và những người thân khác rằng tôi không muốn kết hôn”.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp