Ngập lụt nghiêm trọng sau bão Wipha ở Philippines, hơn 48.000 người phải sơ tán
(CLO) Thủ đô Manila của Philippines rơi vào tình trạng tê liệt hôm 22/7 sau một đêm mưa xối xả khiến nước sông Marikina dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng.
Hơn 48.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi ít nhất hai người được báo cáo mất tích.
Chính quyền đã cho đóng cửa toàn bộ trường học và văn phòng chính phủ ở Manila cũng như các tỉnh lân cận. Riêng tại khu vực sống dọc sông Marikina, hơn 23.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, trú tại các trường học, hội trường và sân vận động có mái che. 25.000 người khác được sơ tán khỏi các thành phố Quezon và Caloocan trong vùng đô thị.
Theo Wilmer Tan, đại diện Văn phòng Cứu hộ Marikina, đa phần những người bị ảnh hưởng sống tại các khu trũng thấp ven suối – nơi nước đổ về sông Marikina. Ông cho biết mực nước sông đã dâng tới 18 mét trong đêm.
Đến sáng 22/7, nước lũ bắt đầu rút nhưng hàng nghìn người vẫn chưa thể quay về nhà. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, từ khi bão nhiệt đới Wipha đổ bộ hôm 18/7, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người mất tích tại các khu vực miền trung và miền nam.
Philippines phải đối mặt với khoảng 20 cơn bão mỗi năm, và các cộng đồng nghèo thường là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Khi khí hậu toàn cầu ấm lên, các cơn bão ngày càng trở nên dữ dội hơn.