Ngày 27/3, ASEAN ghi nhận hơn 15.000 ca mắc COVID-19 mới

Chủ nhật, 28/03/2021 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày 27/3, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận thêm 15.539 ca mắc COVID-19 và 212 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.781.858 ca, trong đó 58.150 người tử vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia ngày. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, đứng đầu ASEAN về số ca mắc mới trong ngày 27/3 là Philippines. Bộ Y tế Philippines ngày 27/3 thông báo đã ghi nhận 9.595 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 712.442 người. Trong số này, đã có 13.159 người tử vong.

Trước đà lây nhiễm gia tăng đột biến, Philippines thông báo sẽ áp đặt trở lại các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Người phát ngôn của Chính phủ Philippines Harry Roque cho biết các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/3 đến ngày 4/4.

Đứng thứ hai về số ca mắc COVID-19 trong ngày 27/3 là Indonesia với 4.416 ca. Indonesia đứng đầu ASEAN về số ca tử vong trong ngày với 198 ca.

Trước đó, ngày 26/3, chính phủ Indonesia quyết định cấm người dân rời khỏi các vùng đô thị để trở về quê nhà trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo vào tháng 5 tới nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Bộ trưởng Điều phối Phát triển con người và Văn hóa của Indonesia, Muhadjir Effendy cho biết lệnh cấm này sẽ được áp dụng với tất cả người dân từ ngày 6-17/5.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới 340.642 ca, sau khi có thêm 1.199 ca nhiễm mới trong ngày 27/3.

Tại Campuchia, giới chức y tế ngày 27/3 xác nhận đã có thêm 179 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất ghi nhận theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trước đó, số ca bệnh theo ngày cao nhất chỉ là 105 trường hợp, ghi nhận ngày 15/3 vừa qua.

Điều đáng lo ngại là có tới 178/179 số ca mắc mới là lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, 143 ca ghi nhận ở tỉnh Preah Sihanouk, 27 ca ở thủ đô Phnom Penh, 4 ca ở tỉnh Kandal, 3 ca ở tỉnh Prey Veng và 1 ca ở tỉnh Siem Reap.

Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, tính đến 27/3, nước này đã ghi nhận tổng cộng 2.147 ca mắc COVID-19 khiến 9 người tử vong và 1.132 người đã được chữa khỏi.

Còn tại Thái Lan, trong ngày hôm qua cũng đã xác nhận có thêm 1 ca tử vong và 80 ca mắc mới, trong đó 73 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca nhập cảnh. Các bệnh nhân chủ yếu sống ở thủ đô Bangkok. Như vậy đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 28.657 ca mắc COVID-19. Trong số này 27.136 bệnh nhân đã hồi phục và 93 người tử vong.

T.Toàn

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe