Ngày 8/6: Ghi nhận 913 ca nhiễm COVID-19 mới

08/06/2022 18:01

(CLO) Tính từ 16h ngày 7/6 đến 16h ngày 8/6 ghi nhận 913 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 47 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 giảm nhẹ

Các tỉnh có số ca mắc COVID-19 mới cao có Hà Nội (187), Yên Bái (67), Bắc Ninh (57), Nghệ An (49), Đà Nẵng (38), Lào Cai (35), Phú Thọ (35), Vĩnh Phúc (33), Quảng Ninh (27);

Quảng Bình (27), TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Kạn (24), Hà Giang (23), Thái Nguyên (23), Hải Dương (22), Tuyên Quang (21), Nam Định (19), Hưng Yên (17), Thái Bình (16), Hà Nam (14).

ngay 8 6 ghi nhan 913 ca nhiem covid 19 moi hinh 1

Hiện nay dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 910 ca/ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.727.918 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.333 ca nhiễm).

Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.720.156 ca, trong đó có 9.528.836 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này Hà Nội (1.602.206), TP. Hồ Chí Minh (609.595), Nghệ An (484.904), Bắc Giang (387.602), Bình Dương (383.788).

Cũng theo Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.363 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.531.653 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 78 ca. Từ 17h30 ngày 7/6 đến 17h30 ngày 8/6 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Trẻ ở trong bụng mẹ đã tiếp xúc COVID-19 nguy cơ gặp khó trong cử động đầu và vai

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm thần Châu Âu và Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) cho thấy, trẻ sơ sinh tiếp xúc với COVID-19 khi còn trong bụng mẹ có nguy cơ thay đổi phát triển thần kinh cao hơn.

Về cơ bản, những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ nhiễm COVID-19 khi đang mang thai có nguy cơ não phát triển khác với những đứa trẻ không tiếp xúc với COVID-19 trong bụng mẹ cao hơn.

Những thay đổi được nghiên cứu cho thấy trẻ sinh ra từ "bà mẹ bị nhiễm bệnh" gặp "khó khăn hơn trong việc kiểm soát cử động đầu và vai." Nghiên cứu cho thấy COVID-19 có thể đã ảnh hưởng đến các chức năng vận động của trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị nhiễm COVID-19.

"Không phải tất cả trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm COVID-19 đều có sự khác biệt về phát triển thần kinh, nhưng dữ liệu của chúng tôi cho thấy nguy cơ của trẻ này tăng lên so với những trẻ không tiếp xúc với COVID-19 khi còn trong bụng mẹ.

Chúng tôi cần một nghiên cứu lớn hơn để xác nhận mức độ chính xác của sự khác biệt này" - Trưởng dự án, Tiến sĩ Rosa Ayesa Arriola cho biết.

Một bản tóm tắt của nghiên cứu do Đại hội Tâm thần Châu Âu thực hiện cho biết, những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm COVID-19 có "khó khăn hơn trong việc thư giãn và thích nghi khi chúng được bế," so với những đứa trẻ khác được sinh ra từ những bà mẹ không bị COVID-19.

Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu trên đến từ dự án COGESTCOV-19 của Tây Ban Nha, một nghiên cứu về quá trình mang thai và sự phát triển của em bé ở những bà mẹ nhiễm COVID-19. Nghiên cứu đang được tiến hành về ảnh hưởng của những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ bị COVID-19 khi mang thai và sẽ tiếp tục trong 18 đến 42 tháng đầu đời của trẻ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngày 8/6: Ghi nhận 913 ca nhiễm COVID-19 mới
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO