Ngày càng có nhiều người trẻ nhiễm COVID-19 cần được chăm sóc đặc biệt

Thứ hai, 26/07/2021 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi nhiễm COVID-19 ở nước Anh phải nhập viện với triệu chứng nặng và cần chăm sóc đặc biệt. Điều này khiến nhiều bác sĩ phải lên tiếng kêu gọi mọi người khẩn trương đi tiêm vắc xin.

Ảnh: TG

Ảnh: TG

Bài liên quan

Trong tuần đầu tiên sau khi các hạn chế được dỡ bỏ ở Anh, đã có những hình ảnh về các hộp đêm đông đúc, đầy những người không đeo khẩu trang. Các bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo rằng những người trẻ chưa được tiêm chủng cần khẩn cấp tự bảo vệ mình trước sự lây nhiễm để tránh bị bệnh nặng.

Cảnh báo được đưa ra khi các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Anh giảm ngày thứ 5 liên tiếp. 

Anh đã ghi nhận 29.173 trường hợp nhiễm mới vào Chủ nhật (25/7), giảm so với 48.161 ca của tuần trước đó. Nhưng Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cho biết 1/3 thanh niên từ 18 đến 29 tuổi vẫn chưa tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Tiến sĩ Samantha Batt-Rawden, chuyên viên chăm sóc đặc biệt cấp cao, cho biết những bệnh nhân mà họ đang gặp đang “ngày càng trẻ hóa”.

“Phần lớn những người cần chăm sóc đặc biệt không được tiêm chủng: một số người trong số họ sẽ chết. Chúng tôi rất đau lòng khi nhân viên NHS phải chứng kiến ​​mọi người phải chịu đựng một cách không cần thiết khi biết rằng điều này gần như chắc chắn có thể được ngăn ngừa bằng vắc xin”, cô nói.

ICU (Intensive Care Unit), hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.

Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​những bệnh nhân ở độ tuổi 30, hoặc thậm chí ở độ tuổi 20, những người khỏe mạnh và không có vấn đề y tế nào khác nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Với tư cách là một bác sĩ ICU, tôi cầu xin bạn tiêm vắc xin. Xin đừng để việc này trở thành sai lầm lớn nhất của cuộc đời bạn".

Giáo sư Adam Finn, thành viên của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng từ Đại học Bristol, cho biết đã có gần 200 người nhập viện, với độ tuổi trung bình là 40, tại thành phố này.

Phát biểu trên LBC vào Chủ nhật (25/7), ông nói: “Chúng tôi đã có những người dưới 30 tuổi trong phòng chăm sóc đặc biệt của chúng tôi và cũng yêu cầu liệu pháp oxy mức độ cao. Điều này không phải bình thường ở những người trẻ tuổi. Hiện tại, có những người trẻ tuổi thực sự bị ốm nặng, vì vậy đó là một lý do chính đáng để nghĩ đến việc tiêm vắc xin".

“Hơn thế, những loại vắc xin này hiện nay làm giảm nguy cơ không chỉ bị nhiễm trùng mà còn cả khả năng truyền sang người khác", ông nói.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy COVID-19 ở Anh hiện nay chủ yếu lây nhiễm ở những người trẻ tuổi, với các trường hợp ở những người từ 16 đến 24 tuổi cao gần 6 lần so với những người từ 50 đến 69 tuổi.

Nhiều chuyên gia đã thúc giục chính phủ hoãn việc nới lỏng các hạn chế để cho phép nhiều người trưởng thành được tiêm cả hai liều vắc xin hơn. Hôm thứ Sáu (23/7), Giáo sư Robert West, một nhà tâm lý học sức khỏe tại Đại học College London và cố vấn khoa học cho chính phủ, cáo buộc các Bộ trưởng đã cho phép dịch bệnh lây lan qua dân số trẻ khi nới lỏng các hạn chế quá nhanh.

Tiến sĩ Adrian Boyle, phó chủ tịch của Đại học Y tế khẩn cấp Hoàng gia, cho biết việc những người trẻ tuổi được tiêm vắc xin là rất quan trọng. Ông nói rằng trong khi những người trẻ tuổi rất hiếm khi nhiễm bệnh, "việc đột nhiên có khá nhiều người trong số họ nhiễm là một hồi chuông cảnh báo".

Bà Saffron Cordery, phó giám đốc điều hành của NHS Providers, cho biết các bệnh viện đã báo cáo “tỷ lệ bệnh nhân trẻ hơn, dưới 40 tuổi cao hơn nhiều”.

Bà cũng cảnh báo nguy cơ đại dịch sẽ kéo dài. Dữ liệu của chính phủ được công bố vào tháng trước cho thấy hơn 2 triệu người trưởng thành ở Anh đã trải qua các triệu chứng của COVID-19 kéo dài trong 12 tuần qua. Bà nói: “Điều quan trọng là tất cả mọi người, dù ở độ tuổi nào, đều hiểu được rủi ro của việc chưa được tiêm chủng".

Tiến sĩ Kaveri Jalundhwala, đồng chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Vương quốc Anh, một nhóm vận động và vận động hành lang, cũng nhấn mạnh nguy cơ mắc bệnh COVID-19 lâu năm khi bản thân ông đã trải qua tình trạng này.

“Dù chỉ có khoảng 5% số người nhiễm COVID-19 kéo dài, nhưng thời gian có thể lên tới cả năm. Sức khoẻ suy nhược hơn những gì mọi người nhận ra. Mọi người không thể làm công việc bình thường của họ nữa, họ không thể thực hiện các hoạt động bình thường, mọi người khó đi bộ hoặc tập bất kỳ loại hình thể dục nào. Chúng tôi hoàn toàn khuyến cáo mọi người nên tiêm cả hai loại vắc xin càng sớm càng tốt, đặc biệt là khi biến thể Delta hiện hiện ở mọi nơi”, ông nói.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h