Tiến sĩ Fauci nói Mỹ đi 'sai hướng' khi số ca nhiễm COVID-19 lại gia tăng

Thứ hai, 26/07/2021 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết Hoa Kỳ đang đi “sai hướng” trong cuộc chiến chống lại virus Corona, vì quốc gia này đã chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm gần đây, đặc biệt là ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Tình trạng tiêm chủng chậm chạp là một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm tại Mỹ đang gia tăng trở lại - Ảnh: AP

Tình trạng tiêm chủng chậm chạp là một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm tại Mỹ đang gia tăng trở lại - Ảnh: AP

Bài liên quan

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN hôm Chủ nhật (25/7), tiến sĩ Fauci cho biết nhiều người dễ bị tổn thương trên khắp nước Mỹ vẫn chưa được tiêm chủng và họ là những người đang thúc đẩy sự gia tăng các trường hợp COVID-19.

“Chúng tôi đang đi sai hướng”, tiến sĩ Fauci nói.

“Nếu bạn nhìn vào đường cong của các ca nhiễm mới… nó nằm trong số chưa được tiêm chủng và vì chúng ta có 50% đất nước không được tiêm chủng đầy đủ. Đó là một vấn đề, đặc biệt là khi bạn có một biến thể như Delta có đặc điểm đặc biệt là khả năng lây lan rất hiệu quả và rất dễ dàng từ người này sang người khác”, ông cho biết thêm.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vắc xin COVID-19 được cung cấp rộng rãi trên khắp Hoa Kỳ, nhưng chỉ có chưa đầy 60% người lớn được tiêm chủng đầy đủ trong khi 68,8% người lớn đã được tiêm ít nhất một liều.

Hàng triệu người vẫn chưa được tiêm phòng và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang kêu gọi người dân Mỹ tiêm vắc xin, đặc biệt là ở những bang có số ca mắc bệnh tăng cao trong những tuần gần đây.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh nhất là ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Florida, Texas và Missouri chiếm 40% tổng số trường hợp mắc mới trên toàn quốc, với khoảng 1/5 trong số tất cả các ca nhiễm mới xảy ra ở Florida, cố vấn Nhà Trắng Jeffrey Zient cho biết tuần trước.

Tiến sĩ, bác sĩ Anthony Fauci cho rằng Mỹ đang đi chệch hướng trong việc xử lý đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm gia tăng - Ảnh: AP

Tiến sĩ, bác sĩ Anthony Fauci cho rằng Mỹ đang đi chệch hướng trong việc xử lý đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm gia tăng - Ảnh: AP

Tiến sĩ Fauci cho rằng: “Nếu bạn được tiêm chủng, vắc xin có khả năng bảo vệ cao đối với biến thể Delta, đặc biệt là chống lại bệnh nặng dẫn đến nhập viện và đôi khi dẫn đến tử vong”.

“Đây thực sự là một đợt bùng phát giữa những người chưa được tiêm chủng… đó là lý do tại sao chúng tôi cầu xin những người chưa được tiêm chủng hãy ra ngoài và tiêm phòng”.

Tiến sĩ Fauci cho biết khuyến cáo rằng quy định đeo khẩu trang bắt buộc với người đã tiêm chủng là điều mà các quan chức y tế công cộng hàng đầu của chính phủ “đang xem xét tích cực”, trong khi các mũi tiêm nhắc lại có thể được đề xuất cho những người có hệ thống miễn dịch bị ức chế đã được tiêm phòng.

Tiến sĩ Fauci hiện là cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden cho biết ông đã tham gia vào các cuộc tranh luận về việc thay đổi các nguyên tắc về sử dụng khẩu trang.

Ông lưu ý rằng một số khu vực pháp lý địa phương, nơi tỷ lệ lây nhiễm đang tăng cao, chẳng hạn như Quận Los Angeles, đã kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng bất kể tình trạng tiêm chủng, một bước đi mà ông nói là phù hợp với khuyến nghị của CDC.

Quan chức y tế công cộng hàng đầu ở quận đông dân nhất của bang Washington, Tiến sĩ Jeff Duchin, hôm thứ Sáu (23/7) cũng yêu cầu mọi người đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà ngay cả khi họ đã được tiêm phòng do sự gia tăng của biến thể Delta.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h