Nghệ An: Ảnh hưởng bão Noru, nhiều xã bị chia cắt trong "biển nước"
(CLO) Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến hơn 7.000 ngôi nhà ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Nước lên nhanh và dâng cao, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), 2 ngày qua tại Nghệ An đã có mưa lớn. Mưa theo từng cơn, nhưng lượng mưa quá lớn (từ 200 - 470 mm) nên đã gây ngập lụt tại nhiều xã của các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Yên Thành…

Ghi nhận của PV tại huyện Hưng Nguyên, nhiều xã ven sông Lam đã bị ngập sâu trong nước, riêng xã Hưng Lợi có 2 xóm 1 và 2 đã ngập trong nước.

Sáng 30/9, mặc dù thời tiết đã không còn mưa lớn, nhưng nước chưa có dấu hiệu rút mà vẫn còn dâng thêm, khiến cho khoảng 400 hộ dân ở xóm 1 và 2 của xã Hưng Lợi ngập sâu trong nước.
Trước đó, vào đêm 29/9, đê kênh thấp, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bất ngờ bị vỡ. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng hơn 6.000 nhân khẩu). Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung cứu đê.
Dưới đây là một số hình ảnh nước ngập chia cắt nhiều xã tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An sáng 30/9.
Ghi nhận của PV vào sáng 30/9, tại xóm 2 (xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) hầu như toàn bộ từ phần đê hướng ra phần giáp sông Lam đã ngập sâu, có nơi ngập gần 2m.
Toàn bộ khoảng 160 hộ dân ở xóm này đã bị ngập sâu trong biển nước.
Theo nhiều người dân ở đây cho biết, nước bắt đầu dâng cao từ 10h đêm 29/9, nước tràn vào toàn bộ nhà.
Đến sáng nay, mặc dù đã ngớt mưa, nhưng nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, thay vào đó vẫn đang dâng lên ở các xóm này.
Nhiều nhà dân bị bất ngờ việc nước dâng và gây ngập lúc nửa đêm, nhiều đồ đạc đã bị ngâm trong nước.
Người dân tranh thủ tạnh mưa tát nước ra khỏi nhà.
Ông Nguyễn Đình Chinh cùng gia đình cả đêm thức trắng để dọn đồ đạc lên cao, canh lũ.
Đàn vịt hơn 1000 con của gia đình ông Chinh đứng trước nguy cơ sẽ thiệt hại nếu nước còn dâng cao.
Nước dâng quá nhanh, nhiều vật nuôi tự tìm cách đứng cao tránh nước.
Các gia đình ở vị trí cao hơn chưa ngập đến nhà muốn di chuyển phải sử dụng thuyền.
Toàn bộ khoảng 200 hộ dân bị chia cắt do nước lũ đành phải di chuyển bằng thuyền nếu có công việc ra khỏi nhà.
Xe máy được vận chuyển ra khỏi vùng lũ.
Sau đó chuyển lên đê cao hơn để tránh hỏng hóc.
Những đứa trẻ muốn đi học hoặc đi ra khỏi nhà đều phải nhờ người lớn kéo thuyền chở đi.
Sáng 30/9, một cụ già hơn 100 tuổi bị trở bệnh nặng, người dân phải sử dụng thuyền để vận chuyển ra khỏi nhà đi bệnh viện.
Theo nhiều người dân ở đây cho hay, mặc dù cũng đã có kinh nghiệm sống chung với lũ. Thế nhưng, đợt lũ lần này quá nhanh và bất ngờ, chỉ mong nước đừng dâng cao nữa và trời đừng mưa bão nữa. Nếu giờ nước còn tiếp tục dâng cao thì sẽ gây ảnh hưởng tới người dân rất nặng nề.
Nhiều nhà không có thuyền đành tự chế các cây chuối ghép ván lên và di chuyển tạm.
Lũ vào, nước dâng cao gây ngập khiến cuộc sống của người dân ở đây bị thay đổi hoàn toàn.
Nhiều gia đình nước ngập sâu, không thể nấu ăn, đành phải mua mì gói về ăn.
Được biết, đợt mưa lớn này tại Nghệ An, đã gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng, với hơn 7.000 nhà dân bị ngập.
Tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An), mưa lớn đã khiến địa bàn tại đây bị chia cắt.
Tại ngay cổng chào xã Hưng Nhân đi vào các xóm 6,7,8,9,10 đã bị nước ngập chia cắt. Người dân muốn di chuyển qua phải sử dụng máy cày để đi.
Ngoài khu vực cầu Hưng Nhân, trời tạnh mưa nhiều người dân tranh thủ ra bắt dế nhảy.
Người dân bắt dế nhảy trôi theo dòng nước lũ xuống cầu tràn.