Nghề làm hoa từ đất sét thu bộn đơn đặt hàng dịp cận Tết
(CLO) Cận kề dịp Tết nguyên đán, nhiều địa điểm kinh doanh và sản xuất loại hoa nghệ thuật được làm từ đất sét đang thu về bộn đơn đặt hàng.
Hoa đất sét là một loại hoa giả nhân tạo cao cấp được tạo ra bằng bột đất sét tổng hợp, do người Nhật sáng tạo nên. Tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc… loại hoa này cũng đang rất thịnh hành và được lòng người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, nghệ thuật chơi hoa làm từ đất sét đang ngày càng được ưa chuộng. Nghệ thuật tạo hình hoa từ đất sét đòi hỏi người nghệ nhân sáng tạo phải có tay nghề cao, khéo léo và tinh tế để cho ra đời những sản phẩm hoa đất sét sống động như thật.

Những cánh hoa mai được tạo hình từ đất sét.
Được pha màu và nắn chỉnh từng cánh riêng, hoa đất sét có độ bền tươi tắn và có hồn hơn hoa giấy, không bị nhanh cũ như hoa lụa, bất kì loài hoa nào hoa đất sét cũng có thể mô phỏng y hệt với cân nặng tương đương, thậm chí nhẹ hơn hoa thật. Chính ưu điểm này khiến cho trào lưu chơi hoa đất sét ở Việt Nam được đón nhận nồng nhiệt của khách hàng.
Những tháng cận Tết nguyên đán, tại cửa hàng hoa đất sét cao cấp của chị Nguyễn Thị Diễm Phương (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh), những công đoạn để chuẩn bị làm ra các lọ hoa đất sét đang diễn ra nhộn nhịp hằng ngày.

Hoa đào và hoa mai làm bằng đất sét là sản phẩm đắt hàng tại cửa hàng chị Phương.
Dù vẫn còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết nguyên đán, tuy nhiên chị Phương cho biết cửa hàng đã nhận hàng trăm đơn hàng đặt làm các loại hoa để chưng tết, trong số đó chiếm nhiều nhất phải kể tới hoa đào, hoa mai.
Tâm sự về loại hoa này, chị Phương cho biết: “Làm hoa đất sét phải đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận, nghiên cứu kỹ từ hoa thật, mỗi cánh hoa được tạo nên phải giống như thật, thế nên mới có nhiều người ưa chuộng nó. Không phải loại đất sét nào cũng sử dụng được mà phải là loại đất sét đặc trưng chuyên dụng mới có thể tạo nên những cánh hoa mềm dẻo khi khô lại”.
Với những loại hoa đất sét mang đậm màu sắc ngày Tết như hoa mai, chị Phương cho biết phải mất từ 5 – 6 tiếng đồng hồ để tạo nên một chậu hoa hoàn chỉnh với kích thước cao 60 – 65cm. Thông thường, giá của chậu hoa này sẽ được bán với giá từ 1.500.000 đồng trở lên.
Mặc dù cũng là một loại hoa giả tuy nhiên hoa đất sét đang có giá cao hơn gấp nhiều lần so với các loại hoa giả thông thường. Với độ bền đặc biệt, những bông hoa đất sét sẽ ở trong tình trạng hoàn hảo gần như là mãi mãi nếu như được bảo quản tốt.
Chị Nguyễn Hương Thủy, đại diện một cửa hàng chuyên sản xuất hoa đất sét tại Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Dịch bệnh gần 3 năm khiến tôi nhiều lúc định bỏ nghề vì để duy trì nên bán hầu như không có lãi. Mấy chị em thợ cố gắng qua ngày và chỉ định chuyên tâm vào dạy nghề, tuy nhiên mấy đợt lễ và mấy tháng cuối năm lại khởi sắc đặc biệt”.

Số đông khách hàng ưa chuộng các sản phẩm hoa làm từ đất sét.
“Khách cũ, khách mới giới thiệu nhau mua về trưng bày, đi biếu tặng liên tục khiến nhiều khi các ngăn bầy hàng trống trơn, các bình lớn được rước đi hầu như không còn. Đơn cuối năm và sát Tết cũng tới liên tục khiến cho các thợ làm hoa tại cửa hàng đang hoạt động hết công suất để kịp đơn hàng. Sát Tết quá thì còn hoa gì bán hoa nấy vì hàng thủ công làm không thể kịp”, chị Thủy chia sẻ.
Theo chị Thủy, lượng khách hàng tăng đột biến những tháng sát Tết vì nhu cầu mua hoa trưng bày, tặng cao. Hoa đất sét cũng là loại hoa thủ công, làm mất thời gian nên đặt hàng trước sẽ không phải đợi quá lâu và dễ vận chuyển hơn.
Độ bền hoa đất sét có thể để trưng bày được trên 5 năm trong khi chi phí chơi hoa đất sét chỉ ngang với hoa thật. Việc bảo quản và vệ sinh hoa đất sét cũng rất đơn giản, chỉ cần để ở những nơi khô ráo, sạch sẽ, chỉ cần sử dụng cọ mềm để phủi bụi cho hoa, chính vì vậy đây là loại hoa đang được rất nhiều người ưa chuộng và lựa chọn trong các dịp lễ, Tết đặc biệt.
Bài và ảnh: Lê Trang