Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời ở tuổi 88

Thứ hai, 02/08/2021 01:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ gia đình nghệ sĩ Hữu Thành, ông qua đời vào khoảng 2 giờ chiều ngày 1/8/2021 tại nhà riêng vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.

Con trai út của nam nghệ sĩ là anh Song Minh tiết lộ, từ vài tháng nay ông mệt mỏi, xuống sức vì bệnh tuổi già, không ăn và không nói được nhiều. Ông không đi viện mà bác sĩ tới khám tại nhà. Gia đình đã tiên lượng được trước tình hình.

Gia đình sẽ đưa thi hài NS Hữu Thành đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh) vào trưa 2/8.

Thông tin nghệ sĩ Hữu Thành mất khiến cho nhiều nghệ sĩ tiếc thương. Biên kịch Châu Thổ viết: "Vĩnh biệt người nghệ sĩ già đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật!". Đạo diễn Hồ Ngọc Xum đau buồn bày tỏ: "Ông bạn già thân thương! Người nghệ sĩ chân tình và đầy nhiệt huyết! Vĩnh biệt ông, nhưng sẽ nhớ mãi những kỷ niệm lúc đi làm phim cũng như trong đời thường!"...

Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời ở tuổi 88

Nghệ sĩ Hữu Thành sinh năm 1933, quê ở Bình Dương. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, nghệ sĩ Hữu Thành từng làm nghề thợ mộc. Ông từng hát ở đoàn hát Thái Bình, đoàn hát Mộng Vân, Hoa Sen, Hương Mùa Thu...

Sau 40 năm gắn bó với nghề cầm ca, ông được bầu làm Phó trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật Hậu Giang II nhưng chỉ làm trong một thời gian ngắn. Năm 1990, ông về Sài Gòn và bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Một số bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của nghệ sĩ Hữu Thành có thể kể đến như: "Dấu chân du mục", "Mùa len trâu", "Đất phương Nam", "Người đẹp Tây Đô", "Đường Hồ Chí Minh trên biển", "Lệch pha"...

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa