Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa biểu diễn tại bệnh viện dã chiến

Thứ hai, 23/08/2021 12:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Biểu diễn xiếc trong bộ đồ bảo hộ bí bức, khó khăn về tầm nhìn, thiếu âm thanh, ánh sáng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa và Hiển Phước vẫn cố gắng thực hiện tiết mục hoàn hảo nhất gửi tặng đội ngũ tuyến đầu và lời động viên, đến các bệnh nhân.

Sàn diễn khó quên

Khi Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên khởi xướng hoạt động nghệ sĩ mang tiếng hát đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly, Hiển Phước và Thanh Hoa đã lập tức đề xuất mong muốn được trình diễn tiết mục xiếc.

MC Quỳnh Hoa lo và quan tâm về phần diễn, sợ cả hai không diễn được vì không có sân khấu đảm bảo an toàn, nhất là phải đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ vướng víu. Nhưng cả hai không sợ nguy hiểm, diễn tiết chế lại và đảm bảo giữ an toàn.

Theo đó, suất diễn đầu tiên của hai nghệ sĩ diễn ra ở Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), tiếp đến diễn ở Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp). Tối 13/8, Phước và Hoa diễn phục vụ tại Trung tâm Cấp cứu 115 (quận 12, TP.HCM).

Báo Công luận

Đối với Hiển Phước, sân khấu là nơi để anh phô diễn tài năng nhưng phần trình diễn tại các bệnh viện lại là món quà tinh thần như lời cảm ơn để gửi tặng đội ngũ tuyến đầu và lời động viên, đến các bệnh nhân.

Cản trở lớn nhất mà Hiển Phước và đồng đội là bộ đồ bảo hộ bí bức, khó khăn về tầm nhìn. Hơn nữa, nơi biểu diễn thiếu âm thanh, ánh sáng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Anh kể trong lần trình diễn tại bệnh viện quân y 175, anh và Thanh Hoa đã gặp sự cố trượt chân và bị ngã. Nhưng nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ những khán giả đặc biệt mà cả hai nhanh chóng lấy lại nhịp.

Báo Công luận

Học được nhiều thứ khi trở thành tình nguyện viên

Khi tham gia vào đội tình nguyện viên nghệ sĩ, nghệ sĩ Hiển Phước đã tham gia rất nhiều hoạt động như hỗ trợ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại các khu phong tỏa, cách ly, giúp người dân tiêm vaccine Covid-19, trao quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn vì dịch.

Hiển Phước chia sẻ, anh hầu như không có ngày nghỉ, thậm chí có những ngày làm về khuya, mệt mỏi, anh muốn tạm dừng thời gian ngắn để lấy lại sức. Song sáng hôm sau đã hồi sức anh lại muốn tiếp tục.

Bởi anh nhìn thấy niềm vui rạng rỡ tràn qua khóe mắt và nhận được lời cảm ơn từ bà con khi trao quà từ thiện. Điều này khiến anh được tiếp thêm động lực và nhận ra những giá trị sống, bài học về sự đoàn kết, tình người lúc nan nguy. Nghệ sĩ nhấn mạnh, vẫn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới. Đối với anh, có thể góp sức mình cùng thành phố chiến đấu với đại dịch Covid-19 là may mắn lớn nhất.

Báo Công luận

Cặp đôi nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa, Hiển Phước hiện đang công tác tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam TP.HCM, được đông đảo khán giả biết đến qua bài đu dây ăn ý "Khoảnh khắc tình yêu".

Bài đu dây này đã mang về cho Hiển Phước, Thanh Hoa nhiều thành tích đáng nể tại các cuộc thi, liên hoan xiếc trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Hiển Phước và Thanh Hoa vinh dự được bình chọn là "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019".

Bảo Khánh

Bình Luận

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí