Nghỉ lễ 30/4, bến xe khách Hà Nội như "hồi sinh" sau đại dịch
(CLO) Tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm ngay từ đầu giờ chiều 29/4, một lượng lớn người dân đã bắt đầu đổ về. Tới sáng 30/4, nhu cầu đi lại của người dân vẫn rất lớn.
Trong bối cảnh hoạt động du lịch mở cửa trở lại và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày đã khiến nhu cầu đi lại, về quê hay đi du lịch của người dân tăng mạnh.

Hình ảnh người dân ùn ùn đổ ra các bến xe khách lớn tại Hà Nội trong chiều 29/4.
Tại các bến xe lớn trên địa bàn TP Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm ngay từ đầu giờ chiều 29/4, một lượng lớn người dân đã bắt đầu đổ về. Tới sáng 30/4, nhu cầu đi lại của người dân vẫn rất lớn.
Hình ảnh phương tiện liên tục xuất bến, trên xe chật kín ghế ngồi, tại các quầy bán vé cũng tập trung đông hành khách,...cho thấy dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh tế trở lại bình thường.
Bạn Xuân Mai (quê Hòa Bình) cho biết, do lo ngại hết vé xe nên mình đã xin nghỉ làm từ chiều nay để ra bến mua vé sớm về quê nghỉ lễ. Nhưng không ngờ ra sớm vẫn phải rất chờ đợi và rất vất vả mới mua được vé.
Còn với chị Thúy Lan (quê Nam Định) chia sẻ, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay khá dài nên chị đưa các con về quê thăm ông bà. Gia đình chủ động đến bến xe từ sớm nhưng vẫn rất đông.
Dịch bệnh đã được kiểm soát, hoạt động đi lại, vận tải hành khách trở lại bình thường dẫn đến tình trạng bến xe đông đúc. Để tránh khi quay lại Hà Nội không có xe vì đông người, chị Lan dự kiến sẽ lên sớm hơn một ngày.
Niềm vui đã trở lại với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, tài xế dịp nghỉ lễ năm nay khi sản lượng hành khách tăng mạnh, thu nhập được bù đắp sau một thời gian dài khó khăn vì dịch bệnh.

Sản lượng hành khách di chuyển tăng cao đem tới niềm vui cho cho các nhà xe, tài xế sau một thời gian dài gặp khó khăn vì dịch bệnh.
Thông tin từ đại diện công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự báo lưu lượng hành khách đến các bến xe trọng điểm của Thành phố tăng cao từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/4, mức tăng gấp 2 - 3 lần so ngày thường.
Công ty lên kế hoạch bố trí thêm gần 800 xe tăng cường để phục vụ hành khách. Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng 200 xe, Gia Lâm 70 xe, Mỹ Đình 500 xe.
Tại bến xe Mỹ Đình, dự báo lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 12 nghìn lượt/ngày, tăng khoảng 300% so ngày thường, dự kiến xuất bến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu đi các tuyến Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái,...
Tuy nhiên, lưu lượng hành khách phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số tỉnh, nhất là các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh.
Theo Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành, dự kiến trong dịp lễ 30/4 - 1/5, bến xe sẽ tăng khoảng 200 lượt xe so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, lượng khách qua Bến trong ngày 29/4 khoảng 10.000 người.
Hiện nay ngoài xe khách, người dân còn nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển khác như xe cá nhân, xe ghép,....do đó hành khách vào bến chủ yếu là sinh viên, người lao động ngoại tỉnh.
Lực lượng chức năng cũng đã lên phương án tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, duy tu sửa chữa, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, kịp thời khắc phục khi xảy ra sự cố, tai nạn; nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm.