Nghi phạm người Syria nhận tội trong vụ đâm dao nghiêm trọng ở Đức

Thứ hai, 26/08/2024 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Đức cho biết họ đang tạm giữ một người đàn ông Syria 26 tuổi vào Chủ nhật sau một vụ tấn công bằng dao ở tại một lễ hội ở thành phố Solingen khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cảnh sát và công tố viên Duesseldorf cho biết trong một tuyên bố chung vào Chủ nhật rằng nghi phạm đã tự thú vào cuối ngày thứ Bảy và thừa nhận tội ác.

nghi pham nguoi syria nhan toi trong vu dam dao nghiem trong o duc hinh 1

Nghi phạm được cảnh sát bắt giữ vào ngày 25 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các công tố viên liên bang Đức xác định người đàn ông Syria này là Issa Al H., không nêu họ vì luật riêng tư của Đức, và cho biết hắn ta bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – nhóm đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Các công tố viên cho biết "do niềm tin Hồi giáo cực đoan" nên hắn đã cố gắng giết càng nhiều người càng tốt mà hắn coi là những người không có đức tin, đâm họ nhiều nhát vào cổ và phần trên cơ thể.

Friedrich Merz, một chính trị gia nổi tiếng lãnh đạo đảng đối lập CDU trung hữu, cho biết đất nước nên ngừng tiếp nhận thêm người tị nạn từ Syria và Afghanistan. "Đủ rồi!" ông viết trong một lá thư đăng trên trang web của mình.

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, Herbert Reul cho biết nghi phạm đến từ một ngôi nhà dành cho người tị nạn ở Solingen đã bị khám xét sau khi vụ việc xảy ra.

Tạp chí Der Spiegel, trích dẫn nguồn tin an ninh giấu tên, cho biết nghi phạm đã chuyển đến Đức vào cuối năm 2022 và xin tị nạn.

Nhóm IS mô tả người đàn ông thực hiện vụ tấn công là "chiến binh của Nhà nước Hồi giáo" trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram vào thứ Bảy.

Vào Chủ Nhật, nhóm này đã đăng hai đoạn clip trên tài khoản Telegram của mình về những gì nhóm này cho là kẻ tấn công. Đoạn clip đầu tiên được cho là cho thấy người đàn ông đeo mặt nạ tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo, và đoạn clip thứ hai, trong đó khuôn mặt của anh ta bị làm mờ, được cho là cho thấy anh ta nói chuyện vài phút trước vụ tấn công.

Hendrik Wuest, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, nơi có thành phố Solingen, đã mô tả vụ tấn công này là một hành động khủng bố vào thứ Bảy.

Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết đã có khoảng một chục vụ tấn công có động cơ Hồi giáo kể từ năm 2000. Một trong những vụ lớn nhất xảy ra vào năm 2016, khi một người Tunisia lái xe tải vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Trái đất có thể từng có vành đai

Trái đất có thể từng có vành đai

(CLO) Có thể đã từng một vành đai hình thành từ các mảnh vỡ của một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất trong hàng chục triệu năm và thậm chí có thể đã làm thay đổi khí hậu trên bề mặt hành tinh này.

Thế giới 24h
Hạn hán kỷ lục khiến mực nước sông Amazon xuống thấp nhất mọi thời đại

Hạn hán kỷ lục khiến mực nước sông Amazon xuống thấp nhất mọi thời đại

(CLO) Trận hạn hán tồi tệ nhất lịch sử đã khiến mực nước các con sông ở lưu vực sông Amazon xuống mức thấp kỷ lục, một số con sông từng là tuyến đường thủy có thể thông hành giờ đây thậm chí trở nên khô cạn.

Thế giới 24h
Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh

Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh

(CLO) Quân đội Hàn Quốc đã buộc phải tháo dỡ hơn 1.300 camera giám sát khỏi các căn cứ của mình sau khi cho rằng chúng có thể được sử dụng để truyền tín hiệu ra nước ngoài.

Thế giới 24h
Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho đạn dược lớn của Nga trong vụ nổ gây ra địa chấn

Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho đạn dược lớn của Nga trong vụ nổ gây ra địa chấn

(CLO) Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm thứ Ba đã phá hủy một kho đạn dược ở vùng Tver thuộc phía tây nước Nga, gây ra một vụ nổ lớn như động đất.

Thế giới 24h
Các công ty Đài Loan và Hungary phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin trong vụ kích nổ hàng loạt ở Lebanon

Các công ty Đài Loan và Hungary phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin trong vụ kích nổ hàng loạt ở Lebanon

(CLO) Một công ty Đài Loan và đối tác Hungary hôm thứ Tư (18/9) đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ khi được các thành viên Hezbollah ở Lebanon sử dụng.

Thế giới 24h