Theo hãng tin Oilprice trích dẫn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã trở thành một trong những nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc, với 13,8 tỷ mét khối khí đốt được vận chuyển đến nền kinh tế thứ nhì toàn cầu trong 11 tháng đầu năm 2022.
Đồng thời, Nga là nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn thứ hai của Trung Quốc và lớn thứ tư về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), với các lô hàng tháng 12 cao hơn 18% so với các hợp đồng hàng ngày.
Một tàu chở 155.000 mét khối LNG cập cảng Zhoushan, tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc. Ảnh: Globaltimes.
Khoảng 10 ngày trước, ông Putin đã khánh thành mỏ khí đốt tự nhiên Kovykta ở phía Đông Siberia, nằm ở vị trí chiến lược cho phép Nga tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây gia tăng.
Lễ khánh thành dự án này được coi là đỉnh cao của những nỗ lực bắt đầu từ khoảng một thập kỷ trước nhằm phát triển các mỏ khí mới và xây dựng đường ống Power of Siberia để cung cấp cho thị trường tiềm năng.
“Chúng tôi đang khai trương mỏ khí Kovykta độc đáo, lớn nhất ở phía Đông Siberia. Trữ lượng có thể lên đế 1,8 nghìn tỷ mét khối khí đốt”, Tổng thống Putin chia sẻ.
Hiện tại, Nga thiếu các đường ống vận chuyển khí đốt từ các mỏ khí đốt Tây Siberia và Bắc Cực phục vụ Trung Quốc và châu Âu. Đường ống "Power of Siberia" đầu tiên bắt đầu vận chuyển khí đốt từ phía Đông Siberia đến Trung Quốc vào cuối năm 2019, tuy nhiên, đây sẽ không phải là đường ống cuối cùng.
Moscow đã vạch ra kế hoạch xây dựng đường ống "Power of Siberia 2" khi Nga hướng sang Vương quốc Trung Đông trước các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây.
Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, chiến lược gia dầu mỏ Julian Lee của Bloomberg tiết lộ rằng dầu thô Urals hàng đầu của Nga đã được giao dịch với mức chiết khấu lớn hơn 30 USD/thùng, tương đương khoảng 40% so với giá quốc tế.
Ngược lại, một năm trước, dầu Urals được giao dịch với mức chiết khấu thấp hơn nhiều là 2,85 USD so với Brent.
Do đó, theo tính toán của Bloomberg, Nga có thể đang bắt đầu cảm thấy sức nóng của cuộc chiến ở Ukraine và có thể mất khoảng 4 tỷ đô la doanh thu năng lượng mỗi tháng.
Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga - phần lớn khí đốt nhập khẩu của châu Âu trước chiến tranh Ukraine - đang giảm xuống mức nhỏ giọt và có thể bị ảnh hưởng thêm sau khi một đường ống dẫn khí đốt ở miền Trung nước Nga đưa khí đốt từ Bắc Cực của Nga qua Ukraine đến châu Âu bị đóng cửa vào thứ ba tuần trước sau một vụ nổ lớn.
Được xây dựng vào những năm 1980, đường ống này đi vào Ukraine qua điểm đo Sudzha và hiện là tuyến đường chính để khí đốt của Nga đến châu Âu.
Khánh Vy (Theo Oilprice)