Nghi vấn Kanye West mua bán cổ vật trái phép

Thứ sáu, 07/05/2021 21:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bức tượng đá vôi có niên đại lâu đời nằm trong lô hàng mang tên Kim Kardashian bị hải quan Mỹ thu giữ năm 2016 được cho là có liên quan đến Kanye West

Ngày 7/5, tờ Mirror đưa tin, Kanye West có dính líu đến việc mua bức tượng La Mã cổ đại nhập khẩu trái phép. Hơn nữa, tên người vợ cũ của anh cũng nằm trong tài liệu điều tra của cơ quan điều tra cũng khiến dư luận chú ý.

Bức tượng nằm trong lô hàng bị thu giữ năm 2016 bị tình nghi là cổ vật được mau bán trái phép và có liên quan đến Kim và Kanye.

Bức tượng nằm trong lô hàng bị thu giữ năm 2016 bị tình nghi là cổ vật được mau bán trái phép và có liên quan đến Kim và Kanye.

Nguồn tin cho biết, cổ vật trên nằm trong lô hàng trị giá 750.000 USD nhập khẩu dưới tên của Kim Kardashian và bị giới chức hải quan Mỹ thu giữ năm 2016. Thời điểm này cặp vợ chồng cũ đang trong quá trình cải tạo ngôi nhà ở Calabasas của họ.

Đại diện pháp lý của Kim cho hay, cô chưa bao giờ biết đến món đồ đó và dù lô hàng trên mang tên cô nhưng nó đã có thể không được ủy quyền. Ngoài ra, người đại diện này cũng khuyến khích việc điều tra để tìm ra chủ nhân thực sự của cổ vật.

Đại diện pháp lý của nữ ngôi sao truyền hình phủ nhận việc cô biết về món cổ vật.

Đại diện pháp lý của nữ ngôi sao truyền hình phủ nhận việc cô biết về món cổ vật.

Tờ TMZ cho rằng, không rõ liệu Kanye West mua bức tượng trên như cách mua một món quà hay không, tuy nhiên, sự thật là vợ cũ của anh không hề biết việc này.

Ngoài Kim Kardashian, người thiết kế biệt thự cho cô và chồng cũ là Alex Vervoordt - cũng có tên trong các tài liệu của tòa án.

Được biết, bức tượng điêu khắc mô tả hình tượng một người phụ nữ có niên đại từ thế kỷ thứ nhất. Theo tài liệu pháp lý do Artnet thu được, hiện vật này có thể đã bị cướp, sau đó nhập lậu bất hợp pháp.

Kim Kardashian và Kanye West từng là một trong những cặp đôi đình đám nhất Hollywood trước khi cả hai chia tay mới đây sau gần 7 năm chung sống. Đôi bên không đòi hỏi quyền cấp dưỡng mà chỉ yêu cầu quyền nuôi con chung.

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí