Ngoại binh cũ Hà Nội FC thoát cảnh thất nghiệp

Thứ năm, 11/03/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại binh tiền đạo Papa Ibou Kebe sẽ chính thức là người của CLB Đà Nẵng từ vòng 3 giai đoạn một V.League 2021.

Vào chiều ngày 10/3, CLB Đà Nẵng xác nhận hợp đồng với tiền đạo Papa Ibou Kebe. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB Đà Nẵng, chia sẻ với báo chí: "Đội đăng ký Kebe cho giai đoạn một V.League. Chúng tôi đã gửi giấy tờ liên quan và danh sách sửa đổi ngoại binh lên cơ quan điều hành giải".

Kebe được CLB Đà Nẵng chiêu mộ để thay thế Hedipo Gustavo chấn thương. Chia sẻ với báo chí, Gustavo cho biết, anh mới dính chấn thương nặng nên không thể ở lại CLB. Anh sẽ điều trị và chờ cơ hội ở giai đoạn hai V.League 2021.

Papa Ibou Kebe có danh hiệu vô địch V.League 2019 cùng CLB Hà Nội. Ảnh: internet

Papa Ibou Kebe có danh hiệu vô địch V.League 2019 cùng CLB Hà Nội. Ảnh: internet

Papa Ibou Kebe thi đấu cho CLB Hà Nội từ nửa sau mùa giải 2019, ghi 5 bàn trên mọi đấu trường, cùng đội giành ngôi vô địch V.League, Cúp Quốc gia và vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup.

Năm 2020, Kebe đá 1 trận cho CLB Hà Nội trước khi được gửi đi cho mượn tại đội Quảng Nam. Anh ghi 5 bàn nhưng không đủ giúp đội bóng trụ hạng.

Tiền đạo sinh năm 1989 chia tay CLB Hà Nội hồi đầu năm 2021. Anh về Pháp rồi trở lại Việt Nam khi thời điểm chốt ngoại binh đã tới rất gần. Nếu vòng 3 không bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Kebe đã phải ngồi ngoài làm khán giả ở giai đoạn một.

Theo điều lệ V.League 2021, các đội bóng có quyền thay thế tối đa 3 ngoại binh, muộn nhất vào 15h một ngày trước trận đấu tại vòng 3.

Tới thời điểm này, chỉ 4 đội Thanh Hóa, Nam Định, Sài Gòn và SLNA đã thi đấu vòng 3 và không còn quyền thay thế ngoại binh. 10 đội còn lại, trong đó CLB Đà Nẵng, vẫn còn quyền này. Đây là lý do Kebe may mắn không phải làm khán giả ở giai đoạn một V.League 2021.

CLB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng trong nhóm đầu BXH với 2 trận toàn thắng. Ở vòng 3, họ sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà lúc 17h ngày 13/3.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao