Ngoại trưởng Anh tới Saudi Arabia vì vụ việc của nhà báo Khashoggi

Thứ hai, 12/11/2018 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt sẽ tới thăm Saudi Arabia và UAE trong ngày 12/11 để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tại Yemen cũng như hợp tác điều tra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Báo Công luận
 Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm tới vào thời điểm mà Riyadh đang bị chỉ trích vì sát hại những dân thường trong các cuộc không kích nhằm vào Yemen, cũng như đối mặt với áp lực trừng phạt từ quốc tế liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi bên trong lãnh sự quán nước này tại Istanbul hôm 2/10.

Anh đã kêu gọi một cuộc điều tra "đáng tin cậy" đối với vụ ám sát ông Khashoggi và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có những hành động để chấm dứt cuộc chiến thù địch tại Yemen, đồng thời tìm ra một giải pháp chính trị cho nước này.

"Những thiệt hại về người trong cuộc chiến Yemen là không thể đong đếm nổi: với hàng triệu người phải sơ tán, nạn đói, bệnh dịch phát triển trong nhiều năm. Giải pháp cuối cùng là đưa ra một quyết định chính trị để bỏ vũ khí và theo đuổi hoà bình", ông Hunt nói.

"Vì thế tôi tới Trung Đông để yêu cầu các bên cùng tuân theo tiến trình này".

Ngoại trưởng Anh sẽ gặp gỡ nhà vua Salman, Thái tử Mohammed bin Salman, Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ngoại trưởng Saudi Adel al-Jubeir, phó Tổng thống Yemen Ali Mohsen và Ngoại trưởng Yemen Khaled Al Yamani.

Ông cũng sẽ kêu gọi chính quyền Saudi làm nhiều hơn để đưa ra công lý cho gia đình ông Khashoggi.

"Cộng đồng quốc tế rất đồng lòng trong việc trừng phạt việc sát hại dã man nhà báo Khashoggi  Điều này là không thể chấp nhận được khi tất cả những tình tiết của vụ việc vẫn chưa thể làm sáng tỏ", ông nói.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Saudi Arabia hợp tác toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra và đưa ra câu trả lời thích đáng cho các bên".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo