Ngoại trưởng Hungary tuyên bố không bao giờ viện trợ vũ khí cho Ukraine
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto khẳng định nước này sẽ không viện trợ vũ khí cho Ukraine, cả trong quá khứ lẫn tương lai, vì không muốn bị cuốn vào cuộc xung đột đang diễn ra.
Phát biểu với hãng tin TASS, ông Szijjarto nhấn mạnh: “Hungary là quốc gia chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho Ukraine, và chúng tôi cũng sẽ không cung cấp bất kỳ vũ khí nào trong tương lai. Chừng nào chính phủ hiện tại còn tại vị, mục tiêu chính của chúng tôi là giữ Hungary tránh xa cuộc chiến này, không để bị kéo vào”.
.png)
Ông Szijjarto cho biết Hungary sẽ không phân bổ bất kỳ nguồn tài chính nào cho các đợt viện trợ vũ khí cho Kiev và cũng không tham gia vào hoạt động hỗ trợ quân sự của NATO đối với Ukraine.
Tuyên bố của Hungary được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 thông báo Washington sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nhưng với điều kiện châu Âu phải gánh phần chi phí. Ông cũng nói rằng NATO sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối các hoạt động này.
Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đưa ra cảnh báo rằng nếu Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 50 ngày tới, Mỹ sẽ áp mức thuế nhập khẩu khoảng 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng kinh tế giữa hai quốc gia và tác động dây chuyền tới nhiều nền kinh tế liên quan.