(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cho biết đã hoãn chuyến thăm Ukraina của mình để tập trung vào việc giải quyết tình hình biểu tình và tấn công tại Đại sứ quán nước này ở Iraq.
Rất nhiều người biểu tình đã tụ tập xung quanh khuôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq và ném đá. Những người này đã rút lui sau 2 ngày biểu tình, khi Washington điều động thêm quân đội và đe dọa sẽ có biện pháp trừng trị với Tehran.
Những người biểu tình được cho là các nhóm phiến quân của Iraq do Iran hậu thuẫn.
Ông Pompeo đã hoãn chuyến thăm Đông Âu tới Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và đảo Cypre "vì sự hiện diện của ông tại Washington là cần thiết, đồng thời ông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tại Iraq nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho những người Mỹ tại Trung Đông".
Thông tin này được chính người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào hôm qua. Chuyến thăm tới Ukraina của ông nhằm trấn an cộng đồng quốc tế rằng Mỹ vẫn ủng hộ Ukraina dù cho Tổng thống Trump đang vướng vào scandal luận tội vì quan hệ giữa ông và Tổng thống mới của Ukraina Zelenskiy.
(CLO) Mỹ sẽ sớm huy động cần cẩu lớn nhất ở khu vực Bờ Đông để di chuyển đống đổ nát khổng lồ đã cản trở các đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân của vụ sập cầu Baltimore thảm khốc.
(CLO) Ngày 29/3, ông Joe Biden thừa nhận "nỗi đau mà nhiều người Mỹ gốc Ả Rập cảm nhận" về cuộc chiến ở Gaza cũng như về sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel.
(CLO) Centrenergo, công ty sản xuất điện của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình: Nhà máy nhiệt điện Zmievskaya đã bị phá hủy ở vùng Kharkiv, Ukraine.