Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp tục cấm vận Nga
(CLO) Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần tiếp tục mở rộng các biện pháp cấm vận nhằm "bóp nghẹt nền kinh tế Nga".
Phát biểu trên kênh BFM TV hôm 14/5, ông Barrot cho rằng 17 gói cấm vận hiện nay vẫn chưa đủ đối với Nga và EU cần phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ.
"Chúng ta đang áp dụng gói trừng phạt thứ 17. Nhưng thực tế là (Tổng thống Nga Vladimir) Putin vẫn chưa dừng cuộc chiến. Vậy nên, chúng ta phải chuẩn bị đi xa hơn", ông Barrot khẳng định.
Gói cấm vận mới nhất của EU nhắm vào khoảng 200 tàu chở dầu thuộc dạng "đội tàu ngầm", tức các tàu hoạt động để lách lệnh cấm vận.
.png)
Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine có thể tổ chức cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên tại Istanbul vào ngày 15/5, sau hơn ba năm chiến sự bùng nổ từ tháng 2/2022.
Ông Barrot cho biết ông sẽ gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về dự luật trừng phạt mà ông Graham đang xây dựng, trong đó đề xuất mức thuế 500% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu từ Nga.
"Nga đã tìm cách lách các lệnh cấm vận. Chúng ta cần đóng vòi nước. Đó là cách bóp nghẹt nền kinh tế Nga", ông Barrot nói.
Dù vậy, các nhà ngoại giao EU thừa nhận rằng tiến trình thống nhất gói cấm vận mới sẽ mất nhiều tuần và gặp trở ngại lớn khi cần sự đồng thuận từ cả 27 quốc gia thành viên.