Ngoại trưởng Schallenberg tiếp nhận chức thủ tướng Áo

Thứ hai, 11/10/2021 10:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg dự kiến ​​sẽ tiếp quản chức thủ tướng, sau khi Thủ tướng Sebastian Kurz từ chức. Ông Schallenberg đã gặp Tổng thống Alexander Van der Bellen và sẽ tuyên thệ nhậm chức trong vòng vài ngày tới.

Ngoại trưởng Schlallenberg, 52 tuổi, người đã giữ chức ngoại trưởng từ năm 2019, cho biết đây sẽ là một 'nhiệm vụ vô cùng thách thức'.

ngoai truong schallenberg tiep nhan chuc thu tuong ao hinh 1

Ngoại trưởng Schallenberg tiếp nhận chức thủ tướng Áo. Ảnh: PA

Trước đó, Thủ tướng Sebastian Kurz, 35 tuổi, đã tuyên bố từ chức hôm thứ Bảy (9/10) trong bối cảnh bị nghi ngờ dính líu tới tham nhũng. Ông Kurz, người đã đứng đầu hai chính phủ trong 4 năm qua, cho rằng ông muốn 'tạo khoảng trống để ngăn chặn sự hỗn loạn', đã gợi ý rằng Ngoại trưởng Schallenberg sẽ là người thay thế mình.

Trong những bình luận ngắn gọn trước khi gặp tổng thống, Schallenberg đã nói về một "nhiệm vụ và thời gian vô cùng thách thức, không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai trong chúng ta".

"Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang thể hiện một mức độ trách nhiệm đáng kinh ngạc đối với đất nước này", ông nói với các phóng viên.

Quyết định từ chức của ông Kurz giữa những cáo buộc có nghĩa là liên minh cầm quyền giữa Đảng Nhân dân Áo bảo thủ (OeVP) của ông và đảng Cánh tả Greens sẽ tiếp tục được duy trì. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Greens Sigrid Maurer cho biết ông Schallenberg không dính líu đến vụ bê bối tham nhũng.

Áp lực buộc Thủ tướng Kurz phải từ chức bắt đầu sau khi các công tố viên vào hôm thứ Tư (6/10) tuần trước đã đột kích một số địa điểm có liên quan đến OeVP. Họ thông báo rằng ông Kurz và 9 người khác đang bị điều tra về các cáo buộc rằng tiền của chính phủ đã được sử dụng từ năm 2016 đến năm 2018 trong một thỏa thuận để đảm bảo đưa tin tích cực trên phương tiện truyền thông.

Thủ tướng Kurz đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nói rằng những cáo buộc chống lại ông là "sai sự thật" và ông sẽ tìm cách làm rõ vấn đề trong khi tiếp tục làm lãnh đạo đảng. Phe Greens đã báo hiệu rằng họ sẽ lật đổ ông Kurz trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thứ Ba (12/10) tại quốc hội nếu ông ta không từ chức.

Liên minh OeVP-Greens lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2020 và đã nhiều lần căng thẳng do ảnh hưởng từ các vụ bê bối tham nhũng khác và sự khác biệt về các câu hỏi như chính sách người tị nạn.

Hoàng Long (theo DW)

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h