Người biểu tình xông vào quốc hội Suriname
(CLO) Hàng chục người biểu tình đã xông vào quốc hội Suriname vào thứ Sáu (17/2), đụng độ với cảnh sát khi các cuộc biểu tình chống lại chính phủ trở nên hỗn loạn.
Hàng ngàn người đã xuống đường ở Thủ đô Paramaribo trong các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, bao gồm cả việc loại bỏ trợ cấp, trong bối cảnh lạm phát cao.

Những người biểu tình ở Suriname. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Gần 1 triệu người Pháp tiếp tục biểu tình phản đối cải cách lương hưu
Biểu tình ở Ấn Độ khi cuộc khủng hoảng Adani gây thiệt hại 110 tỷ USD
Peru rơi vào 'hỗn loạn' khi các cuộc biểu tình lan rộng
Nhà hoạt động môi trường Thunberg được trả tự do sau cuộc biểu tình ở Đức
Nhưng các cuộc biểu tình đã trở nên xấu đi khi những người biểu tình ném đá và chai lọ vào cảnh sát và xông vào khu đất của quốc hội. Một số người đã tiến vào tòa nhà trước khi cảnh sát bắn hơi cay đáp trả.
Những người khác bắt đầu phóng hỏa và cướp phá các cửa hàng trong thành phố. Nhiều cửa hàng trong số đó đã đóng cửa để đề phòng tình trạng bất ổn.
Chính phủ của Tổng thống Chan Santokhi đã lên án bạo lực và cho biết họ đã thành lập một đội đặc nhiệm để truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm tấn công tòa nhà quốc hội.
“Sẽ có hành động mạnh mẽ nhằm vào những cá nhân đã chỉ đạo, thực hiện và gây ra sự rối loạn trong các cuộc tấn công này”, chính phủ nước này cho biết trong một tuyên bố.
Suriname, một thuộc địa cũ của Hà Lan ở phía bắc Nam Mỹ với dân số 610.000 người đã báo cáo mức lạm phát 54,6% cho năm 2022.
Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi đảng nhỏ nhất trong chính phủ rời khỏi liên minh cầm quyền, với lý do bất đồng về nghèo đói và các chính sách xã hội.
Hoàng Nam (theo Reuters)