(CLO) Ngày 12/12, lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM), nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đến tiễn biệt nam danh hài lần cuối trước khi thi hài ông được đưa về Mỹ theo tâm nguyện của gia đình.
Đến khoảng 17h ngày 12/12, sau khi tổ chức lễ viếng, nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương cùng ban tang lễ hoàn tất thủ tục tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP.HCM), chuẩn bị đưa di thể nghệ sĩ Chí Tài ra sân bay Tân Sơn Nhất về Mỹ theo đúng nguyện vọng gia đình.
Khi đưa linh cữu của cố nghệ sĩ ra ngoài, người dân ngậm ngùi vẫy tay và hô to: “Vĩnh biệt Chí Tài”.
Được biết, nhiều người dân ở bên ngoài nhà tang lễ từ sáng 12/12, lực lượng an ninh liên tục cắm chốt tại đây để canh giữ, để kiểm soát đám đông.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyến bay đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ khởi hành vào 23 giờ ngày 12/12. Tại Mỹ, ca sĩ Phương Loan - vợ ông - cùng thân nhân sẽ đón linh cữu.
Dự kiến ngày 18/12, lễ tang nghệ sĩ Chí Tài sẽ được tổ chức theo nghi thức Công giáo tại Nhà thờ Holy Spirit Catholic Church, bang California. Theo đó, lễ viếng tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/12. Lễ hỏa táng và an táng diễn ra vào chiều 20/12.
(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.
(CLO) Chiều 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt", với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của của cuộc chiến 56 ngày đêm của ông cha ta.
(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).
(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.