Người dân Hàn Quốc đi bầu tổng thống sau nhiều tháng bất ổn chính trị
(CLO) Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu sáng nay (3/6), với sự cạnh tranh giữa ứng viên Lee Jae-myung theo chủ nghĩa tự do phản đối vụ thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và ứng viên Kim Moon-soo bảo thủ có tư tưởng đối lập.
Cuộc bầu cử diễn ra đúng 6 tháng sau khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật và đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Ông Lee Jae-myung, ứng viên của Đảng Dân chủ, đã cam kết sẽ đánh bại "lực lượng nổi loạn" do ông Yoon lãnh đạo. Ngược lại, ông Kim Moon-soo, ứng cử viên đến từ Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon Suk Yeol, qua đó sẽ có chính sách ngược lại.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 6 giờ sáng và sẽ kéo dài đến 8 giờ tối tại 14.295 trạm bỏ phiếu trên toàn quốc. Tổng cộng có hơn 44 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu, bao gồm hơn 15,4 triệu người đã bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm kéo dài hai ngày vào tuần trước.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt 34,7%, là tỷ lệ cao thứ hai kể từ khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2014. Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Người chiến thắng dự kiến sẽ xuất hiện vào khoảng nửa đêm, mặc dù việc kiểm phiếu có thể sẽ hoàn tất vào khoảng 6 giờ sáng thứ Tư, theo Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc (NEC).
Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, NEC sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể vào lúc nào đó từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng để chính thức phê duyệt kết quả bầu cử.
Vì cuộc bầu cử được tổ chức sớm để thay thế ông Yoon nên tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay lập tức mà không cần thời gian chuyển giao. Lễ nhậm chức có thể sẽ diễn ra vài giờ sau đó tại Quốc hội Hàn Quốc.
Tổng cộng có 5 ứng cử viên đang tranh cử chức vụ quan trọng nhất của quốc gia có khoảng 52 triệu dân này. Ngoài hai ứng viên chính kể trên, ba ứng viên còn lại là Lee Jun-seok của Đảng Cải cách Mới, Kwon Young-guk của Đảng Lao động Dân chủ và Song Jin-ho, một ứng cử viên độc lập.
Các cuộc khảo sát tuần trước cho thấy ông Lee của Đảng Dân chủ vẫn duy trì khoảng cách dẫn trước với cách biệt khá lớn 10% so với ông Kim. Sự ủng hộ dành cho ông Lee ở mức 40%, tiếp theo là 30% dành cho ông Kim và khoảng 10% dành cho ông Lee Jun-seok.
Cả hai ông Lee và Kim đều đưa tăng trưởng kinh tế thành lời hứa chiến dịch số 1 của mình, đồng thời nhấn mạnh vào việc tăng cường ngành trí tuệ nhân tạo.
Về vấn đề an ninh, ông Lee đã cam kết theo đuổi chính sách ngoại giao "thực dụng" để ứng phó với trật tự toàn cầu đang thay đổi, trong khi ông Kim nhấn mạnh việc xây dựng khả năng răn đe với Triều Tiên.